Thêm một trường mầm non ở Gia Lai đóng cửa vì dịch tay chân miệng

26/10/2018 11:07

Bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp tại huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

chan tay mieng talf (1)
Trẻ nhập viện vì bệnh tay chân miệng tại Gia Lai ngày càng đông. Ảnh: VOV

Ông Trương Thế Vinh, Trưởng phòng Y tế huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết, huyện vừa ra quyết định đóng cửa Trường mầm non 15/5, xã Ia Bă vì bệnh tay chân miệng lây lan nhanh.

Trường mầm non này phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 22/10 và đến ngày 24/10 đã có 15 trẻ bị bệnh. Việc đóng cửa trường là để tiến hành các giải pháp xử lý nguồn bệnh, hạn chế sự lây lan.

Như vậy, từ đầu năm đến nay tại huyện biên giới Ia Grai đã có 3 trường mầm non phải đóng cửa vì bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 trường đóng cửa trong tháng 10 này.

Toàn huyện cũng đã có 83 trẻ bị bệnh tay chân miệng. Cùng với xử lý các ổ dịch, ngành y tế huyện đang tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh cho trẻ em trong huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một trường mầm non ở Gia Lai đóng cửa vì dịch tay chân miệng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO