Thanh Hóa: Triển lãm “Biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân- Âm vang chiến thắng trận đầu”

01/08/2014 00:00

(TN&MT) - Từ ngày 29/7 đến ngày 5/8/2014, Sở VHTT và du lịch Thanh Hóa phối hợp với Cục chính trị tổ chức triển lãm: “Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân - âm...

   
(TN&MT) - Từ ngày 29/7 đến hết ngày 5/8/2014, tại Nhà bảo tàng trong khu tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường anh hùng, Sở VHTT và du lịch Thanh Hóa phối hợp với Cục chính trị (Bộ tư lệnh Hải Quân) tổ chức triển lãm: “Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân - âm vang chiến thắng trận đầu”.
   
Các cựu chiến binh đang ôn lại kỷ niệm
   
  Tham gia triển lãm có hơn 100 tác phẩm tranh, ảnh, tư liệu, hiện vật, phim tư liệu thể hiện chiến công, thành tích của quân và dân Thanh Hóa trong các ngày chiến thắng trận đầu trên mặt trận sông biển (2-5/8/1964). Thông qua đó, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh của đất nước; khẳng định 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam… Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về “Chiến lược biển Việt Nam” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường, củng cố mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết quân dân gắn bó giữa bộ đội Hải quân và quân, dân các địa phương trên cả nước.
   
  Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc, tại Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, ngày 29/7/2014, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc, tại núi hòn Bò, Lạch Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá
   
Tin & ảnh: Tuyết Trang
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Triển lãm “Biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân- Âm vang chiến thắng trận đầu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO