Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 4

21/08/2018 14:55

(TN&MT) - Cơn bão số 4 qua đi lũ cũng rút dần, thế nhưng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phải xử lý những hậu quả để lại như nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nước sạch, thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản, ước tính tổng thiệt hại khoảng 310 tỷ đồng. Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đang huy động mọi nguồn nhân vật lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau bão lũ.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tại TP Thanh Hóa có 10 phường, xã với 2.851 hộ bị ngập lụt, trong đó 1.879 hộ phải di dời do nước lũ dâng cao, vùng ngập lụt nặng nề chủ yếu là xã Thiệu Dương và phường Đông Hải. Có 1.519 giếng nước và công trình cấp nước hộ gia đình, 1.996 công trình vệ sinh hộ gia đình, 601 chuồng gia súc hộ gia đình bị ngập lụt.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau bão vì nước lũ dâng cao.
Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau bão vì nước lũ dâng cao
 

Sau khi lũ rút, nhiều địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Theo thống kê đã có 6 ca bệnh về đường tiêu hóa, 15 ca bệnh về mắt và 36 ca bệnh ngoài da.

Ngày 20/08 lãnh đạo Sở Y tế đã trực tiếp tới Phường Đông Hải và xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa để chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, đồng thời hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý các công trình đê điều, hồ đập xuống cấp như: hồ Hón Môn (xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân) 4 đoạn đê, kè bị sạt lở trên các tuyến sông Chu, sông Mã, sông Lèn, hồ Bến Bằng (xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy). Đồng thời, hỗ trợ 1.200 tấn khoai tây, 300 tấn hạt giống ngô, 500 tấn lúa… nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở hư hỏng do cơn bão số 4.
Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở hư hỏng do cơn bão số 4
 

Ngày 21/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 1.800 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch, 10.000 lít hóa chất sát trùng, 20.000 liều vắc - xin phòng bệnh lở mồm long móng… để phục vụ công tác xử lý môi trường sau bão.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, cơn bão số 4 khiến 2 người chết và 1 người mất tích, 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 5.368 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, có gần 4.300 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, gần 13.500 con gia súc, gia cầm bị chết, 356 ha nuôi trồng thủy sản và 115 ha ao nuôi cá truyền thống bị tràn gây thiệt hại lớn cho người dân.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.
Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão
 

Đồng thời, có hai đập dâng bị sạt lở, hư hỏng; 4.030m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng; 51 guồng nước bị cuốn trôi; 5 công trình thủy lợi khác bị hư hỏng; 495m đê bị sạt lở… Nhiều tuyền đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tập trung mọi nguồn nhân vật lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau cơn bão số 4. Đồng thời, nhanh chóng triển khai các dự án xử lý khẩn cấp đường giao thông, đê điều, hồ đập để chống chọi với mùa bão lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO