Thanh Hóa: Bắt 300 kg bì lợn không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ

Thanh Tâm| 14/06/2021 19:19

(TN&MT) - Chiếc xe tải đang trên đường vận chuyển 300 kg bì lợn đã chuyển màu, bốc mùi đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Chiều ngày 14/6 thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe tải có dấu hiệu khả nghi. Sau khi yêu cầu dừng xe, kiểm tra đã phát hiện 300 kg bì lợn đã chuyển màu, bốc mùi, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng nói trên.

Trước đó, vào chiều 13-6, tại km 335 qua địa bàn thôn Trung Phong, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, qua công tác tuần tra kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36C-20083 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm hàng hóa trên xe

Qua dừng kiểm tra hành vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 300 kg bì lợn đã chuyển màu, bốc mùi.

Lái xe kiêm chủ hàng Nguyễn Tiến Dũng trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa khai nhận, số hàng hóa trên được thu gom từ các chợ cóc trên địa bàn để đưa về cơ sở chế biến và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện, số bì lợn đã được bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy và xử lý theo quy định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bắt 300 kg bì lợn không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO