Thái Nguyên: Quyết liệt ngăn chặn “đất tặc”

Xuân Vũ| 15/04/2021 21:56

(TN&MT) - ​​​​​​​Tình trạng “đất tặc” tự tung tự tác, hoạt động cả ngày lẫn đêm trong suốt thời gian dài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không chỉ gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường mà còn gây mất an ninh trật tự, an toàn lao động, hiệm họa tai nạn giao thông, tạo nên sự thiếu lành mạnh trong hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư, gây bức xúc trong nhân dân.

Tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép làm vật liệu san lấp đã làm "nóng nhiều cuộc họp cấp tỉnh và báo chí đã vào cuộc phản ánh những bức xúc của nhân dân.

 

Trước thực trạng "nóng" về quản lý tài nguyên khoáng sản, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập khẩn cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã để bàn giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 83 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp, với tổng diện tích 737,63 ha. Đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 13 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp ở khu vực chưa thăm dò đánh giá trữ lượng; đã cấp phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng 17 điểm mỏ với tổng trữ lượng đã được phê duyệt là trên 28 triệu m3; cấp phép khai thác 11 điểm mỏ, tổng trữ lượng 13.176.700 m3, công suất 1.483.000 m3/năm; diện tích cấp phép 173,25 ha (trong đó, thị xã Phổ Yên 02 mỏ, thành phố Sông Công 01 mỏ, huyện Phú Bình 03 mỏ, huyện Đồng Hỷ 05 mỏ). Ngoài ra, có 07 điểm mỏ (của 06 doanh nghiệp) đang hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép.

Tình trạng "đất tặc" lộng hành, tự ý san lấp đất nông nghiệp tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã gây bức xúc trong nhân dân.

 

Thực tế thời gian qua, hoạt động khai thác trái phép đất làm vật liệu san lấp ở một số địa phương có chiều hướng diễn biếp phức tạp trên địa bàn hàng chục xã, phường, có những địa bàn tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép đất diễn ra trong suốt thời gian dài, coi thường kỷ cương pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm quản lý chẽ tài nguyên, khoáng sản, nhất là ngăn chặn việc khai thác vận chuyển trái phép đất làm vật liệu san lấp đang diễn ra tại một số huyện, thị, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; Chính quyền cấp huyện tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi khai thác cũng như các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp huyện thành lập tổ công tác phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, báo cáo UBND tỉnh về số liệu xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác đất san lấp năm 2020; cấp huyện tổ chức ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn về trách nhiệm quản lý khai thác đất san lấp; các xã, phường, thị trấn sẽ ký cam kết với Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng xóm về quản lý khai thác đất san lấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Quyết liệt ngăn chặn “đất tặc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO