Thái Nguyên: Khai trương tuyến xe Buýt số 30 kết nối các điểm di tích lịch sử quốc gia

19/04/2019 19:58

(TN&MT) - Sáng 19/4, Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan (Thái Nguyên) tổ chức khai trương tuyến xe buýt số 30 có điểm đầu tuyến từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên đến điểm cuối là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia ATK huyện Định Hóa. Dự lễ khai trương có lãnh đạo Sở GT-VT, Sở VH- TT-DL tỉnh Thái Nguyên; Đại diện Hội cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên.

IMG 6919
Ông Lê Văn Vịnh (bên phải), Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thái Nguyên trao bản chấp thuận mở tuyến xe Buýt tuyến số 30 cho Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.

Tại buổi khai trương, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã giới thiệu khái quát về mạng lưới xe buýt của Công ty, khai trương tuyến xe buýt mới với cự ly tuyến dài 71 km, có điểm đầu tuyến từ Khu di tích Lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 đến điểm cuối là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích Lịch sử ATK Định Hóa. Dọc lộ trình tuyến xe Bus 30 sẽ dừng tại các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên: Bảo tàng Dân tộc Việt Nam; Chùa Phủ Liễn; Đền Đuổm...

IMG 6920
Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt số 30 kết nối các điểm di tích lịch sử cấp quốc gia tại Thái Nguyên.

Công ty đưa 16 xe ô tô buýt loại 40 - 47 chỗ vận hành phục vụ với tần suất 10- 15 phút/chuyến, tuyến xe buýt số 30 hoạt động từ 5 giờ đến 20 giờ hằng ngày, sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại giao lưu của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, nghiên cứu, ngắm cảnh quan di tích lịch sử khi lên Thái Nguyên. Thời gian khai trương, giá vé 10 nghìn đồng/khách; các tổ chức đi theo đoàn được miễn phí 100% với số lượng 15 người trở lên gồm Hội TNXP tỉnh; Hội CCB tỉnh; người có công với cách mạng tổ chức đi theo đoàn; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau khai trương giá vé từ 5 nghìn đồng - 35 nghìn đồng/khách; từ 180 nghìn đồng/khách/tháng - 650 nghìn đồng/khách/tháng.
Việc khai trương tuyến xe Buýt mới từ khu trung tâm thành phố Thái Nguyên lên ATK Định Hóa đúng đúng dịp cả nước đang hướng tới Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) có ý nghĩa thiết thực như sự tri ân đồng bào các dân tộc vùng cách mạng năm xưa với tinh thần "Từ An toàn khu đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Khai trương tuyến xe Buýt số 30 kết nối các điểm di tích lịch sử quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO