Tàu Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Anh Dũng| 14/02/2023 15:11

Ngày 13/2, tàu Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản với 52 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Niwa Satoshi, Chỉ huy tàu làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm TP. Đà Nẵng.

tau-tuan-tra-settsu-cua-luc-luong-bao-ve-bo-bien-nhat-ban-tai-cang-tien-sa.jpg

Tàu tuần tra Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại cảng Tiên Sa

Tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á với 52 sỹ quan, thủy thủ do Đại tá Satoshi NIWA, Chỉ huy tàu làm trưởng đoàn.

Trong thời gian này, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 - 2023), tàu tuần tra SETTSU thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 13/02/2023 đến 18/02/2023 và giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng để tăng cường khả năng liên kết, phối hợp giữa hai lực lượng. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

doan-tau-tuan-tra-settsu-chup-anh-luu-niem-cung-luc-luong-canh-sat-bien-viet-nam.jpg

Đoàn tàu tuần tra Settsu chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các sở, ban ngành TP. Đà Nẵng

Tham dự lễ đón, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan chức năng liên quan. Tại lễ đón, đại diện chính quyền TP. Đà Nẵng đã tặng hoa chúc mừng sỹ quan, thủy thủ tàu Settsu đến thăm thành phố.

Tàu tuần tra Settsu dài 105,4m, rộng 14,6m, chiều cao tối đa 29m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ. Tàu có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trong năm 2023.

Chuyến thăm của tàu Settsu lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển trong khu vực. Chuyến thăm cũng là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO