Tan hoang vùng sầu riêng Lâm Đồng sau lốc xoáy

25/03/2019 09:55

(TN&MT) - Thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm tốc mái hơn 20 nhà dân tại tất cả 4 thôn trên địa bàn xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng); trong đó, có 2 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Đặc biệt, lốc xoáy đã làm gãy đổ hàng ngàn cây sầu riêng kinh doanh của người dân. Ước tính tổng thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra là hàng tỷ đồng.

Ảnh 1
Nhà của một hộ dân ở xã Hà Lâm bị lốc xoáy tốc mái

Ngày 24/3, huyện Đạ Huoai đã tập trung huy động mọi lực lượng quân đội, công an, dân quân… phối hợp với xã Hà Lâm tiến hành giúp người dân khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây vào chiều 23/4; đồng thời, tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ảnh 2
Một mái nhà dân bị lốc xoáy cuốn bay nhiều mét

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/3, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút đã quét qua địa bàn xã Hà Lâm. Lốc xoáy đã thổi bay hơn 20 mái nhà dân cùng nhiều công trình phụ như nhà bếp, chuồng trại chăn nuôi. Đặc biệt, lốc xoáy đã làm gãy đổ, bật gốc hàng ngàn cây sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh. Cùng với đó, hàng chục tấn trái sầu riêng xanh đã bị lốc xoáy tuốt rụng nằm la liệt đầy vườn gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Ảnh 3
Thống kê sơ bộ, lốc xoáy làm tốc mái khoảng 20 nhà dân và công trình phụ tại xã Hà Lâm

Đang nhặt những trái sầu riêng bị lốc xoáy tuốt rụng đầy gốc, bà Phan Thị Hoan (ngụ thôn 4, xã Hà Lâm), nói trong nước mắt: “Lốc xoáy đã làm gần 30 cây sầu riêng ghép (hơn 10 năm tuổi) của gia đình tôi bị gãy đổ, bật gốc. Lốc xoáy còn làm trái sầu riêng xanh của gia đình rụng đầy gốc, ước tính khoảng 3 - 4 tấn. Nhìn sầu riêng gãy, đổ và trái rụng nằm la liệt gây thiệt hại nặng nề khiến tôi không cầm nổi nước mắt vì xót của”.

Ảnh 4
Sầu riêng bị gãy đổ nằm la liệt

Ông Phạm Doãn Thành - Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, cho biết: “Hiện tại, địa phương đang huy động mọi lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Đến giờ này, chúng tôi chưa thể thống kê được thiệt hại, nhưng hậu quả mà trận lốc xoáy gây ra là rất nghiêm trọng. Trong đó, sầu riêng là cây trồng bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng ngàn cây sầu riêng của khoảng 100 hộ dân bị gãy đổ, bật gốc. Trong đó, hộ ít bị gãy đó 5 - 7 cây, còn hộ nhiều thiệt hại đến 40 - 50 cây. Riêng sản lượng sầu riêng xanh bị lốc xoáy tuốt rụng thì chúng tôi chưa thể thống kê kịp vì quá lớn. Ước tính thiệt hại mà trận lốc xoáy gây ra là hàng tỷ đồng”.

Ảnh 5
Phần lớn sầu riêng bị gãy đổ, bật gốc đều là sầu riêng ghép có giá trị kinh tế cao

Ngoài xã Hà Lâm, tại thôn Phước Lạc (xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) lốc xoáy còn làm tốc mái hoàn toàn 4 nhà dân và 4 nhà bếp, công trình phụ bị hư hỏng nặng.

Ảnh 6
Trái sầu riêng của người dân bị lốc xoáy tuốt rụng đầy gốc

Được biết, huyện Đạ Huoai hiện có khoảng 2.700 ha sầu riêng, trong đó xã Hà Lâm là thủ phủ sầu riêng của cả tỉnh Lâm Đồng, với khoảng 1.900 ha. Mỗi năm, sầu riêng mang lại nguồn thu cho địa phương khoảng 800 - 1.000 tỷ đồng.

Ảnh 7
Người dân Hà Lâm thu gom sầu riêng bị lốc xoáy tuốt rụng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tan hoang vùng sầu riêng Lâm Đồng sau lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO