Sơn La sẵn sàng cho Ngày hội Hoa đào 2019

23/01/2019 21:48

(TN&MT) – Ngày hội Hoa đào, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày 25-26/01, tức ngày 20-21/12/2018 âm lịch, tại sân vận động bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, khi mùa hoa đào nở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Điểm nhấn của Ngày hội hoa đào năm nay là chương trình văn nghệ khai mạc có chủ đề “Hương sắc hoa đào vùng cao” và chương trình bế mạc chủ đề “Hoa đào trên núi cao”. Kết thúc chương trình khai mạc còn có Vũ điệu tha khềnh với sự tham gia của 60 diễn viên, nghệ nhân dân tộc Mông.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các trại văn hóa – kinh tế của 14 xã trên địa bàn huyện và các công ty, doanh nghiệp, HTX. Tại đây, các xã giới thiệu các quy trình sản xuất, chế biến các sản phẩm như: Mèn mén, bánh dày, thắng cố, bễ rèn công cụ sản xuất, nấu rượu ngô, các món ăn dân tộc Mông, Thái, Dao… rau cải các loại, thuốc gia truyền...

Phần thi trại văn hóa và mâm cỗ truyền thống với nội dung: Các xã trưng bày trang phục truyền thống trên địa bàn; lựa chọn nguyên liệu sạch có nguồn gốc, chế biến và trưng bày 1 mâm cỗ truyền thống của dân tộc mình.

Bên cạnh đó, tại Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi truyền thống như rồng ấp trứng, đánh tu lu, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo tiếp sức, chọi gà… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác, gồm: Mỗi bản thuộc xã Lóng Luông thành lập 1 đội thi, giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc…

Đặc biệt, tham gia Ngày hội, huyện Vân Hồ còn tổ chức các tour du lịch trải nghiệm một số điểm có vườn hoa đào đẹp, hoa mận, vườn hoa cải, hoa tam giác mạch… Qua đó, giới thiệu về mảnh đất và con người Vân Hồ cùng nguồn gốc hoa đào vùng cao.

Ngày hội Hoa đào được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời có kế hoạch phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Thông qua việc tổ chức ngày hội để động viên, khích lệ nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với giá trị văn hóa của dân tộc cùng chung tay duy trì phát triển ngày hội. Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Vân Hồ, thu hút du khách trong tỉnh, trong nước và Quốc tế đến trải nghiệm, thưởng thức, tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập.

Để Ngày hội diễn ra thành công, huyện Vân Hồ đã thành lập Ban tổ chức Ngày hội, xây dựng kịch bản chi tiết, họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ngày hội. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường tại các địa diểm diễn ra Ngày hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La sẵn sàng cho Ngày hội Hoa đào 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO