Sơn La khai hội Hoa Ban 2018

10/03/2018 16:08

(TN&MT) -Trong 2 ngày 09-10/3, tại UBND phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, UBND TP Sơn La tổ chức Lễ hội Mùa hoa ban của nhân dân các dân tộc Thái Sơn La. Đây...

(TN&MT) -Trong 2 ngày 09-10/3, tại UBND phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, UBND TP Sơn La tổ chức Lễ hội Mùa hoa ban của nhân dân các dân tộc Thái Sơn La. Đây là hoạt động thường niên, là nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, là điểm nhấn hội tụ và lan tỏa hàng năm được duy trì trên địa bàn thành phố.
Phần thi múa xòe của 12 đội thi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố
Phần thi múa xòe của 12 đội thi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố
Ngay từ sớm, từng dòng người đã đổ về khu trung tâm tổ chức các sự kiện, với mong muốn được hòa mình vào tất cả các hoạt động của Lễ hội. Đây là lần thứ 5 Lễ hội được tổ chức, tạo điểm nhấn hội tụ và lan tỏa hàng năm trên địa bàn thành phố Sơn La vào mùa hoa ban nở.
Phần thi múa xòe của 12 đội thi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố
a9 1
Phần thi múa xòe của 12 đội thi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố

Hoa ban trắng, tượng trưng cho tình yêu thủy chung của nàng Ban và chàng Khum dân tộc Thái, vùng Tây Bắc. Một loài hoa của núi rừng Tây Bắc, nở trắng mỗi độ xuân về. Hoa ban trắng mang sắc xuân của đất trời, đã trở thành biểu tượng văn hóa, tâm hồn của nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng. Ai đã đến Sơn La vào mùa hoa ban nở, thì ấn tượng không thể quên với cảnh đẹp và sự quyến rũ của núi rừng. Cùng với tiếng trống, tiếng chiêng, những chàng trai, cô gái diện áo cóm, khăn piêu đi lễ hội. Những vòng xòe bên chum rượu cần ngát men say, ngả nghiêng mà không quên được!
 
Tham dự lễ hội năm nay có 12 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố, thi đấu ở các nội dung văn hóa - thể thao truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc gồm: Thi người đẹp thành phố Hoa Ban với sự tham gia của 16 thí sinh; phần thi múa xòe; thi thêu khăn Piêu; thi ẩm thực dân tộc; thi bắt cá suối; thi tó mak lẹ, kéo co…
a1 20
Phần thi ẩm thực dân tộc
Phương pháp chế biến món ăn của người Thái chỉ dựa vào kinh nghiệm, được lưu giữ từ đời này qua đời khác, không có trường lớp nào truyền dạy.
Phương pháp chế biến món ăn của người Thái chỉ dựa vào kinh nghiệm, được lưu giữ từ đời này qua đời khác, không có trường lớp nào truyền dạy
Các món ăn của người Thái đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không dùng dầu mỡ hoặc dùng rất ít và chú trọng điều phối các vị đắng – cay – mặn – chát.
Các món ăn của người Thái đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không dùng dầu mỡ hoặc dùng rất ít và chú trọng điều phối các vị đắng - cay - mặn - chát
Mùa nào thức nấy, người Thái đãi khách bằng sản vật được miền núi Tây Bắc hoang sơ và hào phóng ban phát cho như cá suối, măng lay, măng đắng… và cả những cánh hoa ban mỏng manh, thơm ngát…
Mùa nào thức nấy, người Thái đãi khách bằng sản vật được miền núi Tây Bắc hoang sơ và hào phóng ban phát cho như cá suối, măng lay, măng đắng… và cả những cánh hoa ban mỏng manh, thơm ngát…
Mùa nào thức nấy, người Thái đãi khách bằng sản vật được miền núi Tây Bắc hoang sơ và hào phóng ban phát cho như cá suối, măng lay, măng đắng… và cả những cánh hoa ban mỏng manh, thơm ngát…

Bà Lèo Thị Kiên, phường Chiềng An, thành phố Sơn La phấn khởi: Lễ hội năm nay có rất nhiều nội dung hay, thú vị, tôi vui lắm khi thấy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình được thể hiện cho đông đảo người xem.
 
Phần thi Tó mak lẹ, theo tiếng thái, Tó là chơi hoặc đánh, còn Mak lẹ là một loại quả được lấy từ một loài dây leo trong rừng, xếp thành hàng.
Phần thi Tó mak lẹ, theo tiếng thái, Tó là chơi hoặc đánh, còn Mak lẹ là một loại quả được lấy từ một loài dây leo trong rừng, xếp thành hàng
Khi chơi, người chơi lấy hạt này bắn vào hạt khác.
Khi chơi, người chơi lấy hạt này bắn vào hạt khác
Diễn ra trong không khí đầu xuân mới, lễ hội Mùa hoa ban đã góp phần quan trọng tạo dựng không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, đoàn kết xây dựng TP. Sơn La ngày càng giàu đẹp văn mình. Thông qua Lễ hội, là dịp để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thiên nhiên, con người của thành phố Sơn La, để thành phố Hoa ban trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước, tìm đến cơ hội đầu tư giao lưu hợp tác, phát triển và hội nhập.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La khai hội Hoa Ban 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO