Văn hóa

Sôi động Ngày hội Du lịch Văn hóa Phù Yên (Sơn La) năm 2023

Nguyễn Nga 26/11/2023 - 15:34

(TN&MT) - Ngày 25/11, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội Du lịch Văn hóa năm 2023 với chủ đề Đậm đà hương vị Phù hoa.

Ngay từ sáng sớm, từng dòng người tấp nập đổ dồn về xã Mường Thải - 1 trong 2 địa điểm chính tổ chức Ngày hội để tham gia các hoạt động khai hội.

6.jpg

Một trong những điểm nhấn hấp dẫn năm nay là lần đầu tiên, huyện Phù Yên tổ chức giải đua thuyền truyền thống tại hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem, cổ vũ các đội thi.

z4916204289099_08c986d5d59e87e595bb21fc26076e8e.jpg

Tham gia giải đua thuyền có 9 đội thi, gần 100 vận động viên đến từ 8 xã của huyện Phù Yên và 1 đội thi đến từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thi đấu nội dung đồng đội nam 10 vận động viên.

7.jpg

Chung cuộc, đội đua thuyền phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đoạt giải nhất; đội đua thuyền xã Bắc Phong đạt giải nhì; 2 đội xã Tường Thượng và Mường Thải đạt giải ba.

8.jpg

Phần trình diễn dù lượn và lướt sóng nghệ thuật đặc sắc trên không gian thơ mộng hồ Suối Chiếu.

5.jpg

Hoạt động trình diễn dù lượn và lướt ván nghệ thuật có sự tham gia của 5 vận động viên đến từ CLB Dù lượn và Diều bay Đông Bắc Quảng Ninh, cùng 15 vận động viên CLB Silver Sup bán phản lực nghệ thuật.

18.jpg
11.jpg

Tiếp nối các hoạt động, tại khu đô thị Đống Đa (thị trấn Phù Yên), chiều 25/11, hơn 300 vận động viên đến từ 27 xã, thị trấn đã tham gia các nội dung thi kéo co, đẩy gậy, nấu cơm, thi săn chuột.

12.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg

Phần thi nấu cơm đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Phù Yên.

10.jpg

Tối 25/11, Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố và trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo Phù Yên”, cho các giống lúa: BC15, J02, Đài thơm 8..., tạo nền tảng, giá trị vững chắc cho thương hiệu Gạo Phù Yên.

9.jpg

UBND tỉnh Sơn La trao Quyết định công nhận Điểm du lịch “Khu di tích lịch sử kháng chiến chống pháp khu rừng bản Nhọt”, xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

z4916067271686_e48f40673eee47bce3c290f82e10e9fe.jpg

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc Phù Hoa", gồm 3 chương, chương I: Đẻ đất đẻ nước; chương II: Sắc màu văn hóa các dân tộc Phù Hoa; chương III: Phù Yên ngày mới.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn diễn ra các hoạt động: Hội thảo "Du lịch Phù Yên - Cơ hội và thách thức"; Đêm hội ẩm thực Đậm đà hương vị Phù Hoa. Trước đó, UBND thị trấn Phù Yên đã tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố với 18 tiết mục, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Ngày hội Du lịch - Văn hoá Phù Yên 2023 đã khép lại, nhưng dư âm có lẽ vẫn còn vang mãi. Các hoạt động Ngày hội đã thiết thực lan toả, quảng bá đến nhân dân, du khách thập phương về miền đất, con người, nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc huyện Phù Yên, tạo sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các hoạt động liên doanh, hợp tác xúc tiến đầu tư nhằm phát triển ngành du lịch ở địa phương trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động Ngày hội Du lịch Văn hóa Phù Yên (Sơn La) năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO