Siêu bão cấp 16 hướng về Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới

12/09/2018 08:21

(TN&MT) - Sáng nay, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Trên Biển Đông, bão số 5 vẫn đang di chuyển hướng đến vịnh Bắc Bộ. Hồi 4 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng  20,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

IR 2018 0911 2200
Ảnh chụp vệ tinh

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, mỗi giờ đi được khoảng 25km, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Đến 16 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

siêu bão cấp 16
Đường đi của cơn bão số 5 và siêu bão Mangkhut

Thời tiết đất liền ngày 12/9:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất   24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ   31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  28 - 31 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  20 – 23 độ C.

Nam Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ   24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  30 – 33 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ   25 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  30 -33 độ C.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu bão cấp 16 hướng về Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO