Sẽ thu hồi giấy phép nếu Công ty Bông Sen Vàng không đảm bảo môi trường

04/10/2018 17:47

(TN&MT) - Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng (gọi tắt là Cty Bông Sen Vàng) được UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại Tiểu khu 29, Khe Đương, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) từ ngày 1/6/2017. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa hoàn thiện xong thủ tục thuê đất để đưa mỏ vào hoạt động. Nhưng hai năm qua, hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây vẫn diễn ra phức tạp.

Cty Bông Sen Vàng đã được cấp phép nhưng vẫn chưa hoàn thiện xong thủ tục thuê đất để đưa mỏ vào hoạt động. Nhưng hai năm qua, hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây vẫn diễn ra
Cty Bông Sen Vàng đã được cấp phép nhưng vẫn chưa hoàn thiện xong thủ tục thuê đất để đưa mỏ vào hoạt động. Nhưng hai năm qua, hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây vẫn diễn ra
 

Theo bà Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, xã đã nhiều lần triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực, nhưng hễ lực lượng kiểm tra rút ra khỏi rừng, là hoạt động khai thác vàng trái phép lại tái diễn. “Từ đầu tháng 9/2018 đến nay, tuần nào UBND xã cũng phải triển khai lực lượng lên kiểm tra, truy quét tại bãi vàng Khe Đương, công việc này gây tốn kém về kinh phí, lại thiếu cán bộ, nhân viên để tham gia các công tác khác của địa phương, trong khi tình hình Khe Đương vẫn phức tạp”- bà Hà nói.

Vào cuối tháng 8/2018, UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với UBND xã Hòa Bắc tiến hành kiểm tra trong phạm vi 21 ha đất rừng mà Công ty Bông Sen Vàng được UBND TP. Đà Nẵng cấp phép khai thác vàng. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều lán trại, dụng cụ, phương tiện để khai thác vàng như, máy nổ, máy xay quặng vàng, máy khoan, 3 kg thủy ngân.

Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều lán trại, dụng cụ, phương tiện để khai thác vàng như, máy nổ, máy xay quặng vàng, máy khoan, 3 kg thủy ngân
Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều lán trại, dụng cụ, phương tiện để khai thác vàng như, máy nổ, máy xay quặng vàng, máy khoan, 3 kg thủy ngân
 

Ngoài ra, cũng theo bà Hà, công ty đã vi phạm về việc không đăng ký tạm trú tạm vắng đối với 13 người lao động từ địa phương khác đến với chính quyền địa phương. UBND xã Hòa Bắc đã xử phạt 4 trường hợp, cảnh cáo 9 trường hợp và trục xuất tất cả ra khỏi địa bàn. “Mặc dù chưa đủ thủ tục để hoạt động khai thác vàng, nhưng công ty này vẫn tiến hành các hoạt động khai thác, luôn vi phạm về tình hình ANTT tại địa phương”- bà Hà cho biết thêm.

Trao đổi với PV, ông Hồ Phú Bảo - Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho biết, tại khu vực bãi vàng Khe Đương hiện nay vẫn luôn luôn có cặp vợ chồng ông Cao Văn Tuấn, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, với các phương tiện để khai thác vàng. Ông Tuấn khai báo với chính quyền địa phương là người của Công ty Bông Sen Vàng, tuy nhiên không khai báo tạm trú tạm vắng, luôn hoạt động khai thác vàng trái phép. Công an xã đã nhiều lần kiểm tra, yêu cầu ông Tuấn dừng hoạt động khai thác và và trục xuất vợ chồng ông Tuấn ra khỏi khu vực, nhưng vợ chồng ông Tuấn lại lén lút quay trở lại tiếp tục hoạt động khai thác vàng.

Điều đáng nói, mới đây, vào đầu tháng 9/2018, ông Tuấn đã có đơn gửi UBND xã Hòa Bắc trình bày, ông Tuấn trước đây có thỏa thuận góp vốn với Công ty Bông Sen Vàng để khai thác vàng tại Khe Đương để ăn chia theo tỷ lệ 60/40, ông Tuấn được hưởng 60% tỷ lệ vàng khai thác được. Ông Tuấn đã bỏ tiền ra để mua máy móc, trang thiết bị, thuê nhân công, suốt từ năm 2017 đến nay, ông Tuấn ở trong mỏ, nuôi công nhân ăn ở, làm đường, dựng nhà xưởng...

“Trong trường hợp không đảm bảo các yếu tố về môi trường, thì thu hồi giấy phép hoạt động khai thác vàng của Cty Bông Sen Vàng tại khu vực Khe Đương”- ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết
“Trong trường hợp không đảm bảo các yếu tố về môi trường, thì thu hồi giấy phép hoạt động khai thác vàng của Cty Bông Sen Vàng tại khu vực Khe Đương”- ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết
 

Tuy nhiên từ thời gian đó đến nay, Công ty Bông Sen Vàng không thanh toán bất cứ khoản nào cho ông Tuấn, khiến ông Tuấn lâm vào cảnh nợ nần, nợ tiền công người lao động. Đây chính là lý do để ông Tuấn “chây lì” không chịu ra khỏi khu vực mỏ vàng Khe Đương, vẫn “bám trụ” để khai thác thác vàng trái phép.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, trong thời gian qua, mặc dù chưa có đầy đủ thủ tục nhưng Cty Bông Sen Vàng đã tiến hành hoạt động khai thác vàng, không đăng ký tạm vắng tạm trú cho công nhân lao động gây mất ANTT và nguy cơ gây hủy hoại môi trường nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn do dùng hóa chất thủy ngân để sơ chế và chiết tách vàng. UBND huyện Hòa Vang đã có Báo cáo gửi UBND TP. Đà Nẵng, đề nghị xem xét, đánh giá lại toàn bộ việc cấp phép và quy trình hoạt động khai thác vàng của Cty Bông Sen Vàng tại Khe Đương, Hòa Bắc.

“Trong trường hợp không đảm bảo các yếu tố về môi trường, thì thu hồi giấy phép hoạt động khai thác vàng của Cty Bông Sen Vàng tại khu vực Khe Đương”- ông Hành nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ thu hồi giấy phép nếu Công ty Bông Sen Vàng không đảm bảo môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO