Sau 5 ngày nghỉ Tết, có 275 trường hợp cấp cứu do pháo nổ

08/02/2019 12:24

Tối 7/2, Bộ Y tế có báo cáo nhanh công tác khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, sau 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 2 đến 7/2/2018) đã có 117 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại. Ngoài ra đã ghi nhận 3.442 ca khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 1.820 ca phải nhập viện điều trị và 11 trường hợp tử vong.

Cũng theo Bộ Y tế, tính từ sáng ngày 06 đến sáng 07/2/2019, tổng số ca khám do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn là 556 trường hợp (giảm 7% so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018), trong đó 159 trường hợp được xác định là ngộ độc do say rượu, bia (giảm 3%). Đặc biệt, trong 5 ngày Tết đã có 1.982 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa và 3 ca tử vong do tự tử bằng thuốc trừ sâu.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, tất cả các cơ sở y tế đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. So với Tết Mậu Tuất 2018, số ca cấp cứu và tử vong vì tai nạn giao thông giảm, số ca tai nạn đánh nhau không tăng, nhưng số ca tai nạn do pháo nổ tăng 32%.

tai nan do dot phao
Số ca tai nạn do đốt pháo tăng 32% so với cùng kì năm ngoái (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 (từ ngày 4 đến 7/2), lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn do pháo nổ, do bệnh tật… gia tăng. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, số bệnh nhân nhập viện và phẫu thuật trong những ngày Tết tăng 1,5 lần so với ngày thường. Cụ thể, trong 3 ngày (từ 30 Tết đến 14h ngày mùng 2 Tết), các y, bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu 213 bệnh nhân, trong đó 112 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, 6 bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ.

Tương tự, tại Bệnh viện E, đêm 30 Tết đã cấp cứu 20 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh tăng huyết áp, tai nạn sinh hoạt, đau ruột thừa… Để xử trí kịp thời các tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã bố trí các ca trực 24/24 giờ. Mỗi ca trực có 3 bác sĩ nội khoa, 5 bác sĩ ngoại và điều dưỡng.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, công tác khám, chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, bệnh viện tổ chức đón cháu bé Nguyễn Đắc Nhật Minh - con của sản phụ Đặng Thị Ngọc Lan (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trở thành công dân đầu tiên của Thủ đô chào đời lúc 0h00 ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,7kg. Ngoài ra, trong 3 ngày Tết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã quan tâm, chăm lo từng bữa ăn cho cán bộ, nhân viên trực Tết và các bệnh nhân lưu trú tại bệnh viện.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu năm mới 2019, ngành Y tế Thủ đô tổ chức khoảng 2.200 cán bộ trực từ trạm y tế đến các bệnh viện. Số bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị trong những ngày Tết là gần 4.700 người. Ngoài ra, các bệnh viện cũng tổ chức cấp cứu cho gần 1.700 trường hợp. Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo các bệnh viện làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau 5 ngày nghỉ Tết, có 275 trường hợp cấp cứu do pháo nổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO