Sản lượng điện từ gió và mặt trời tăng 14% trong nửa đầu năm 2020

Mai Đan| 13/08/2020 15:25

(TN&MT) - Theo báo cáo của Tổ chức nghiên cứu khí hậu độc lập Ember ngày 13/8, các tuabin gió và các tấm pin mặt trời đã sản xuất ra mức kỷ lục hơn 10% điện năng trên thế giới trong nửa đầu năm 2020 khi điện than suy giảm, nhưng cần phải thay đổi mạnh hơn để đạt được các mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận khí hậu Paris 2015.

Sản lượng điện từ gió và mặt trời tăng 14% trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái

Báo cáo của Ember đã kiểm tra dữ liệu từ 48 quốc gia chiếm 83% sản lượng điện toàn cầu, kết quả cho thấy, châu Âu và Anh có đóng góp lớn nhất từ ​​gió và năng lượng mặt trời, lần lượt là 21% và 33% trong nửa đầu năm, sau đó đến Trung Quốc với 10% và Mỹ là 12%. Trong khi đó, sản lượng điện than ở Mỹ và châu Âu giảm lần lượt 31% và 32% trong khi điện than ở Trung Quốc chỉ giảm 2%. 

Trong khi sản lượng từ các nhà máy than giảm 8,3% thì sản lượng điện từ gió và năng lượng mặt trời tăng 14% trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nhu cầu điện tổng thể đã giảm 3% trong 6 tháng do lệnh phong tỏa vì COVID-19.

Bất chấp sự sụt giảm, các nhà máy than vẫn sản xuất 33% điện năng của thế giới trong giai đoạn này. “Để giữ cơ hội hạn chế biến đổi khí hậu ở mức 1,5 độ C, sản lượng than cần giảm 13% mỗi năm trong thập kỷ này”, nhà phân tích cấp cao Dave Jones của Ember cho biết.

Các nhà khoa học cho biết cần phải cắt giảm lượng lớn khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ ngành điện trong thập kỷ tới để hạn chế sự nóng lên toàn cầu và hạn chế những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán và mất mát các loài.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản lượng điện từ gió và mặt trời tăng 14% trong nửa đầu năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO