Sa Pa - Lào Cai: Đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện băng giá

Bích Hợp| 02/04/2022 13:57

Thông tin từ Sun World Fansipan Lengend cho biết, sáng ngày 2/4 đỉnh Fansipan có độ cao 3143m bất ngờ xuất hiện băng giá. Băng giá xuất hiện từ từ độ cao 2.990 m lên tới đỉnh núi 3.147 m băng bám khá dày trên cây cối đã thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan và trải nghiệm.

Theo ông Quyền Anh Tuấn, nhân viên một khu du lịch trên Fansipan sở dĩ đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc và Trung từ đêm 31/3 gây mưa, nhiệt độ giảm sâu. Cơ quan khí tượng ghi nhận sớm nay các tỉnh miền Bắc đều dưới 18 độ C. Vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa xuống 6 độ, Pha Đin (Sơn La) xấp xỉ 8 độ C.

Băng giá xuất hiện vào tháng 4 được đánh giá là hiếm gặp, bởi đang là thời điểm chuyển mùa từ lạnh sang nóng, nền nhiệt miền Bắc khá cao, Hà Nội 18-28 độ, Sa Pa 12-19 độ C. Ngày tháng 4 gần nhất đỉnh Fansifan xuất hiện băng là 7/4/2018.

Một vài hình ảnh băng giá sáng ngày 2/4 trên đỉnh Fansipan:

bang-4.jpg
bang-2.jpg
Đỉnh Fansipan có độ cao 3143m bất ngờ xuất hiện băng giá sáng ngày 2/4
bang-5.jpg
bang-6.jpg
bang-1.jpg
bang-3.jpg
Cây cối trên đỉnh Fansipan được phủ một lớp tăng giá rất dày
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa - Lào Cai: Đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện băng giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO