Rừng phòng hộ Sông Tranh tiếp tục “chảy máu”

30/03/2019 17:20

(TN&MT) - Hàng chục cây gỗ lớn có tuổi đời cả trăm năm thuộc rừng phòng hộ Sông Tranh (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đã bị lâm tặc chặt phá không thương tiếc. Thế nhưng, lực lượng chức năng bảo vệ rừng Sông Tranh là Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My, Ban Quản lý rừng chỉ bị kiểm điểm.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Tranh
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh (xã Trà Bui, Bắc Trà My), ngày 30/3, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản kiểm điểm Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (chủ rừng).

Theo ông Tuấn, những ngày qua, cơ quan chức năng vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời, sẽ rà soát lại toàn bộ khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh.

Trước đó, theo tin báo của người dân và phản ánh của báo chí, ngày 21/3, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh. Tại hiện trường, nhiều cây gỗ chuồn bị đốn hạ nằm ngổn ngang, mỗi cây dài hơn 30m, có cây đường kính 2 người ôm. Ngoài ra, còn có nhiều loại cây gỗ khác đã bị lâm tặc chặt hạ, thân cây chưa ráo nhựa. Dọc theo khu vực rừng phòng hộ có nhiều địa điểm khác cũng bị chặt phá.

Hàng chục cây gỗ có tuổi đời trăm năm bị chặt hạ không thương tiếc
Hàng chục cây gỗ có tuổi đời trăm năm bị chặt hạ không thương tiếc


Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My báo cáo tại khoảnh 6, 7 của tiểu khu 752 rừng phòng hộ Sông Tranh (giáp ranh với xã Trà Leng, Nam Trà My), tổng số gỗ tự nhiên bị đốn hạ là 20 cây. Khối lượng thiệt hại bước đầu xác định hơn 17m3 gỗ tròn, trong đó tại hiện trường còn hơn 13m3.

Điều đáng nói, những người phá rừng tổ chức khá bài bản, họ dựng lán trại để ăn, ở và chặt phá gỗ trái phép giữa ban ngày, nhưng lực lượng kiểm lâm địa bàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh và chính quyền địa phương không hề biết. Đồng thời, phát hiện dấu vết vận chuyển lâm sản bằng trâu kéo. Vụ phá rừng có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Nhiều lán trại được dựng lên để ăn ,ở và chặt gỗ
Nhiều lán trại được dựng lên để ăn, ở và chặt gỗ


Theo người dân địa phương, việc phá rừng phòng hộ Sông Tranh xảy ra từ nhiều năm nay. Các đối tượng dùng trâu kéo gỗ từ nơi khai thác xuống bìa rừng rồi tập kết bên bờ sông Tranh, sau đó dùng ghe máy, kẹp gỗ hai bên mạn rồi kéo gỗ vượt sông Tranh theo hướng đập chính ra quốc lộ 40B và dùng ô tô chở đi tiêu thụ…

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, về khách quan thì địa bàn khá rộng, khu vực ở trong lòng hồ, trong khi đó lực lượng bảo vệ rừng quá mỏng, cùng một lức phải thực hiện nhiều công việc nên đôi lúc chưa được chủ động và kịp thời. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhưng vẫn còn một số vụ việc xảy ra. Huyện sẽ tiến hành xem xét làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để xảy ra vụ phá rừng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng phòng hộ Sông Tranh tiếp tục “chảy máu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO