Rực rỡ lễ bế mạc Festival Huế 2018

03/05/2018 08:21

(TN&MT) - Trong không gian thơ mộng, trữ tình tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), lễ bế mạc Festival Huế lần thứ X- 2018 đã chính thức diễn ra vào tối 2/5, khép lại 6 ngày đêm với nhiều chương trình, lễ hội phong phú, đa dạng và hoành tráng...

Đến tham dự đêm bế mạc có ông Lê Trường Lưu- Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Cao- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; các vị đại sứ, khách quốc tế và đông đảo du khách, người dân...

Tiết mục biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế mở đầu cho đêm bế mạc
Tiết mục biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế mở đầu cho đêm bế mạc

Festival Huế 2018 rất thành công

Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5, có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản”; được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (1993- 2018); 15 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại (2003 - 2018).

Festival Huế năm nay có 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia trên thế giới gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Mông Cổ, Israel, Việt Nam, Pháp, Bỉ, Nga, Slovakia, Đan Mạch, Ba Lan, Tây Ban Nha, Colombia, Mexico, Australia và Maroc.

Tổng cộng có 1.296 nghệ sĩ (trong đó có 388 nghệ sĩ quốc tế, 398 nghệ sĩ trong nước, 510 diễn viên không chuyên trong tỉnh) tham gia biểu diễn 38 chương trình nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa sắc màu ở các sân khấu trung tâm thành phố và các huyện thị trong tỉnh. Nhiều nghệ sĩ có mặt tại Festival lần này là những gương mặt rất nổi tiếng trên thế giới, tên tuổi và tài năng của họ là hiện tượng độc đáo cho bản sắc văn hóa của dân tộc mình cũng như để lại dấu ấn của nghệ thuật đương đại.

Gần 20 quốc gia với hơn 1.200 nghệ sĩ trình diễn tại Festival Huế lần này
Gần 20 quốc gia với hơn 1.200 nghệ sĩ trình diễn tại Festival Huế lần này

Sự trình diễn mang tính chuyên nghiệp của các đoàn, nhóm nghệ thuật hay sự ngẫu hứng của những diễn viên quần chúng tuy có khác biệt nhưng tựu chung đều hướng về mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển đã đem lại cho Thừa Thiên Huế, Cố đô Huế một diện mạo mới, sức sống mới, là thành phố Festival đặc trưng, thành phố du lịch, thành phố di sản và thân thiện với môi trường...

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Dung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Festival Huế 2018 với những chương trình nghệ thuật hấp dẫn đa sắc màu, các lễ hội văn hóa ấn tượng. Từ “Lễ khai mạc” với không gian sắc màu rực rỡ, sân khấu được thiết kế độc đáo, ấn tượng; chương trình quy tụ những giá trị truyền thống và nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia đến “Lễ hội Áo dài” vốn đã đi vào lòng công chúng vì sứ mệnh của sự gìn giữ vẻ đẹp truyền thống dân tộc qua sự sáng tạo của các nhà thiết kế trên cả nước...

... Đặc biệt lần này Chương trình nghệ thuật “Âm vọng Sông Hương” tái hiện vòng đời con người trên song nước, “Văn Hiến Kinh Kỳ” đã mang lại cho chúng ta trải nghiệm hoàn toàn khác, tôn vinh những công lao mở mang bờ cõi của các bậc tiền nhân, Chương trình quảng diễn đường phố “Sắc màu văn hóa” là sự đồng điệu trong dòng chảy văn hóa âm nhạc và vũ nhạc qua ngôn ngữ không biên giới tạo nên điểm nhấn quan trọng cho Festival Huế 2018 đã mang đến cho Festival Huế lần thứ X một không gian rực rỡ sắc màu, đầy sôi động, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng cho mảnh đất cố đô Huế vốn yên tĩnh nay trở nên sống động hơn...

Hàng ngàn khán giả lưu luyến trong đêm giã bạn
Hàng ngàn khán giả lưu luyến trong đêm giã bạn

“Đến thời điểm này, chúng ta vui mừng khẳng định rằng Festival Huế 2018 đã thành công tốt đẹp, được đánh giá là một Festival ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn...”- ông Dung chia sẻ.

Ngoài các chương trình chính thì các hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế lần này đã thu hút số lượng lớn khán giả tham gia: “Chợ quê ngày hội” có khoảng 220.000 lượt; Hội chợ Thương mại quốc tế với trên 100.000 lượt; “Hương xưa làng cổ” với trên 10.000 lượt; Liên hoan ẩm thực quốc tế có trên 300.000 lượt; Lễ hội “Sắc màu tuổi thơ” với 5.000 lượt...

Lưu luyến đêm giã bạn

Đông đảo du khách và người dân địa phương hướng về Quảng trường Ngọ Môn từ rất sớm để xem lễ bế mạc.

“Đây là lần thứ 2 tôi đến với Huế để xem Festival và thấy năm nay tổ chức quy mô hơn, nhiều cái mới hơn thể hiện được chất riêng của Huế. Hy vọng lần sau tôi sẽ quay lạ...”- chị Trần Thị Hoài Dung (đến từ Bình Định) bộc bạch.

Đêm bế mạc đầy lưu luyến, cảm xúc...
Đêm bế mạc đầy lưu luyến, cảm xúc...

Với chủ để “Huế! Khúc hát ân tình”, chương trình nghệ thuật bế mạc được dàn dựng công phu, với 11 tiết mục đặc sắc; tuy ngắn gọn về thời gian với chưa tới 2 giờ đồng hồ nhưng mang lại đầy đủ cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem.

Đã có hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ đoàn nghệ thuật trong nước như: Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Dân gian Việt Bắc, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca sĩ Bạch Trà... và các đoàn nghệ thuật quốc tế, như Cung Văn hóa Trung ương Mông Cổ, đoàn Nghệ thuật Phaka Lumduan Thái Lan, đoàn Nghệ thuật Kaloob Philippine... lên sân khấu trình diễn.

Các tiết mục đan xen giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên bữa tiệc nghệ thuật lãng mạn, tạo cảm xúc lưu luyến... trong đêm giã bạn.

Màn pháo hoa rực rỡ cuối chương trình
Màn pháo hoa rực rỡ cuối chương trình

Cuối chương trình, mang pháo hoa rực rỡ đã khiến cho bầu trời Cố đô Huế rực sáng, lung linh tuyệt diệu để thay lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các kỳ Festival Huế tiếp theo...

Một số hình ảnh ấn tượng được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được trong đêm bế mạc:
 

Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
 
Bài & ảnh: Văn Dinh
    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ lễ bế mạc Festival Huế 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO