Rực rỡ hoa ngô đồng trong Kinh thành Huế

Văn Dinh - Đình Hoàng| 08/04/2023 18:01

Thời điểm này, bên trong Đại nội Huế, những cây ngô đồng trổ hoa rực rỡ, cùng nhau khoe sắc khiến du khách thích thú.

1.jpg

Những ngày này, khi những cơn nắng nóng đầu mùa hạ bắt đầu xuất hiện cũng là lúc những cây ngô đồng trong Hoàng cung Huế bắt đầu nở rộ

2.jpg

Theo Sách Đại Nam nhất thống chí, thời xưa, vua Minh Mạng sai biền binh lên các dãy núi rừng để tìm hoa này, đem trồng ở các góc điện trong Hoàng thành Huế

3.jpg

Từ những cây đầu tiên được mang về trồng ở điện Cần Chánh, đã có nhiều cây được nhân ra, được trồng mới ở nhiều lăng tẩm, đền đài

4.jpg

Các tài liệu ghi chép lại rằng, cây ngô đồng thuộc vào loại “vương giả chi hoa”. Vì là cây quý phái nên ở Huế xưa kia thường chỉ được trồng ở chốn vương giả

5.jpg

Hiện nay đã có những cây ngô đồng ở sau Điện Thái Hoà, khu vực Tả, Hữu Vu thuộc Đại Nội Huế, trong đó có 3 cây có kích cỡ lớn và chiều cao từ 16-18 m, đường kính tối thiểu là 0,7 m

6.jpg

Hoa của cây ngô đồng thường nở từ khoảng tháng 2 tới tháng 5 âm lịch với màu sắc dịu dàng

7.jpg

Sắc hoa giữa chốn cung điện, đền đài đã tô điểm thêm cho vẻ cổ kính, trầm mặc chốn Hoàng cung

8.jpg

Nhiều cây ngô đồng dáng cao, thanh thoát

9.jpg

Nhiều du khách có mặt tại Đại Nội Huế thích thú khi lần đầu tiên được thấy cây ngô đồng nở hoa

10.jpg

Cây ngô đồng ở Huế còn có thể thấy ở một vài công viên (Thương Bạc, Phu Văn Lâu, Tứ Tượng), vài lăng tẩm (Minh Mạng, Tự Đức)…

11.jpg

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nhân giống và bảo tồn nhằm gìn giữ loài cây đẹp này

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ hoa ngô đồng trong Kinh thành Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO