Rộn ràng lễ hội Say Sán của đồng bào người Mông

20/02/2018 21:21

(TN&MT) – Từ ngày 19-21/2, tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) diễn ra Lễ hội Say Sán năm 2018, mở màn cho chuỗi lễ hội của tỉnh Lào Cai.

Hát giao duyên quanh cây nêu là một nét văn hoá không thể thiếu của người Mông trong lễ hội Say Sán.
Hát giao duyên quanh cây nêu là một nét văn hoá không thể thiếu của người Mông trong lễ hội Say Sán.

Say Sán là lễ hội của đồng bào dân tộc Mông được tổ chức hằng năm, là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương mỗi dịp tết đến, xuân về, để cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người người, nhà nhà an lành, mạnh khỏe. Lễ hội cũng là dịp để thanh niên nam nữ làm quen, tìm hiểu và kết duyên...

Lễ hội được tổ chức với hai nội dung chính là phần lễ và phần hội; phần Lễ được thực hiện bởi các nghi lễ truyền thống; phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc Mông  đã đem đến cho nhân dân và du khách không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp đầu xuân mới.

Quang cảnh của lễ hội Say Sán 2018.
Quang cảnh của lễ hội Say Sán 2018.

Lễ hội Say Sán được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nét đẹp tinh thần của đồng bào Mông trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà. Lễ hội Say Sán đã thu hút hàng vạn lượt người dân trong huyện và du khách thập phương đến tham gia.                                     

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng lễ hội Say Sán của đồng bào người Mông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO