Quảng Trị: Phát huy năng lực, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác BVMT

29/05/2018 10:58

(TN&MT) - Ngày 28/5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình hành động liên ngành giữa Sở TN&MT, Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh giai đoạn 2007 - 2017.

QT1
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Hoàng Việt Thịnh, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh Quảng Trị thay mặt liên ngành báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành. Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động liên ngành giữa Sở TN&MT Quảng Trị và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đem lại những kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.

Nét nổi bật là trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về BVMT đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại hiệu quả thiết thực đối với việc dẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Ủy ban MTTQ VN tỉnh các cấp đã tổ chức 256 hội nghị tuyên truyền BVMT cho người dân ở khu dân cư với 25.000 lượt người tham gia; Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức 25 lớp tập huấn cho 1.600 cán bộ công đoàn tuyên truyền về BVMT gắn với nội dung phong trào “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức 40 lớp tập huấn về BVMT, Luật BVMT cũng như các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác BVMT; Sở TN&MT định kỳ tổ chức 5-6 lớp tập huấn/năm giành cho nhiều đối tượng, ngoài ra hàng năm còn hỗ trợ báo cáo viên về BVMT tại các lớp tập huấn của các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh…

Bên cạnh đó, các hội thi về công tác BVMT cũng được quan tâm, đẩy mạnh, với sự phối hợp của Sở TN&MT các tổ chức, đoàn thể đã tổ chức một cách có hiệu quả, thiết thực các phong trào trong mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trong của hoạt động BVMT như: Tỉnh đoàn tổ chức hội thao, diễn đàn, hội thi với chủ đề “Thanh niên chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và BVMT”, tổ chức trên 15.690 buổi sinh hoạt, thu hút 590.700 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; bên cạnh đó, vận động đoàn viên thanh niên, người dân ra quân vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào “Hãy làm sạch biển”, các hoạt động thu hút trên 90.500 lượt người tham gia; Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh” viên giỏi cấp cơ sở tại 15 doanh nghiệp, 3 hội thi cấp công đoàn ngành; phối hợp với các tổ chức hội ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng về công tác BVMT: “Phụ nữ Quảng Trị thực hiện vệ sinh môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội thảo “ Sự tham gia của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu”…

QT2
Nhờ sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, thời gian qua các hoạt động BVMT tại Quảng Trị luôn thu hút sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân…

Ngoài ra, Sở TN&MT Quảng Trị cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các sự kiện thường niên tại các ngày lễ lớn về môi trường: Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội thi “Tuổi trẻ với công tác BVMT”, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức chương trình “Vẽ tranh vì môi trường”, phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với công tác BVMT”; liên tục hàng năm tổ chức các hoạt động mít tin hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

Đặc biệt, nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, thời gian qua Sở TN&MT đã thường xuyên thu thập ý kiến nhân dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những tồn tại, vướng mắc phát sinh trên lĩnh vực BVMT, tập hợp sức mạnh cộng đồng trong thực thi chính sách, pháp luật BVMT. Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khu dân cư, khu vực cộng đồng, qua đó đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người chung tay góp sức, trồng và chăm sóc hơn 70.000 cây xanh, hàng trăm km đường giao thông nông thôn được nâng cấp với hàng tấn rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, người dân đã đóng góp hơn 8.000 ngày công trong công tác BVMT. Ngoài ra được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, đã có hơn 17.000 nhà vệ sinh đạt chuẩn được nâng cấp, xây dựng cho các hội viên của các tổ chức hội phụ nữ, thanh niên các cấp…

Thời gian tới, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được với các tổ chức hội, đoàn thể, Sở TN&MT Quảng Trị đề ra mục tiêu cần nâng cao nhận thức và hành động có hiệu quả về phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức, đoàn thể. Mục tiêu đến năm 2023, Quảng Trị có 95% các thôn bản tổ tự quản vệ sinh môi trường; 90% cán bộ, đoàn viên, hội viên từ cấp tỉnh đến cấp xã được nâng cao nhận thức về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên ký cam kết BVMT ở địa bàn khu dân cư…

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị cho rằng:  Để công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả tích cực, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể các cấp hưởng ứng các sự kiện liên quan đến các hoạt động BVMT. Đồng thời tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa công tác BVMT bằng nhiều hình thức lồng ghép vào các hoạt động của từng đơn vị như: hội thi, mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Từ đó, vận động người dân tham gia và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BVMT.

“Với những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện, có thể thấy rằng vai trò của các ngành, tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh nhà hết sức quan trọng. Đây là nhân tố, lực lượng nòng cốt gắn kết vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác BVMT” - ông Nguyễn Hữu Nam cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Phát huy năng lực, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác BVMT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO