Quảng Trị: Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh

26/08/2014 00:00

(TN&MT) - Tối ngày 25/8, UBND huyện đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh...

(TN&MT) - Tối ngày 25/8, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8/1954 - 25/8/2014 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.
   
Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị đọc lời phát biểu.
   
Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đồng chí Vương Duy Biên- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 4, đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Biên phòng, Hải quân… lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cùng các đồng chí lão thành Cách mạng, đông đảo cán bộ cùng hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị.
   
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.
   
Trước đây, khi Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc. Ngày 25/8/1954, tại Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), đại diện quân đội Pháp đã buộc phải ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 cho phái đoàn ta, tên thực dân pháp cuối cùng rút khỏi Vĩnh Linh qua cầu Hiền Lương vào nam. Đây là mốc lịch sử Vĩnh Linh được giải phóng. Ngày 25/8 trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh.
   
Nhưng đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai bán nước đã nhảy vào Đông Dương, công khai xé bỏ Hiệp định Giơnevơ. Ngày 28/5/1955, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 16 NQ-TW, thành lập Đảng ủy Khu vực Vĩnh Linh. Tiếp theo, ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 551/TTg thành lập Đặc khu Vĩnh Linh ghi rõ: “Khu vực Vĩnh Linh (Quảng Trị) từ nay được tổ chức thành một đơn vị hành chính riêng, ngang với một tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Trung ương”. Vĩnh Linh trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương vững chắc của miền Nam. Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 trở thành nỗi đau chia cắt giữa hai miền Nam - Bắc đằng đẵng suốt 21 năm ròng.
   
Khi hòa bình lập lại, trong công cuộc xây dựng và tái thiết quê hương, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn sau chiến tranh nhưng huyện Vĩnh Linh đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào, xứng đáng với tên gọi "viên kim cương đầu giới tuyến".
   
Tại buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hữu Phúc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Linh.
   
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hữu Phúc – Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Linh.
   
Tin và ảnh: Hải Tân – Anh Dũng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO