Quảng Trị: Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào

01/12/2018 16:49

(TN&MT) - Ngày 30/11, tại tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ...

 

(TN&MT) - Ngày 30/11, tại tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới cho các cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào) năm 2018.

Anh 1
Trao chứng chỉ tốt nghiệp tập huấn công tác quản lý bảo vệ biên giới cho các cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào)


Tham gia lớp tập huấn có 100 đồng chí là Phó giám đốc, cán cấp phòng, cấp tổ, cấp ban, Đại đội trưởng, Chính trị viên... thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào).

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà Nước và Nghị định thư về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào nói chung và tăng cường hợp tác trong quản lý biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan nói riêng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tập huấn với quy mô lớn, nhiều thành phần, nội dung tập huấn toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành của 3 tỉnh.

Anh 2
Trao chứng chỉ tốt nghiệp tập huấn công tác quản lý bảo vệ biên giới cho các cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào)


Sau gần 1 tháng tập huấn, các học viên đã được trang bị, bổ sung các nội dung về pháp luật, nghiệp vụ, tổ chức chỉ huy quản lý, bảo vệ biên giới, nghiệp vụ pháp luật phòng chống ma túy và tội phạm; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh... Mặc dù điều kiện thời tiết khí hậu phức tạp, cở sở vật chất còn nhiều khó khăn, bất đồng về ngôn ngữ. Tuy nhiên với sự nỗ lực của ban tổ chức lớp tập huấn và các đồng chí học viên, lớp tập huấn đã hoàn thành nội dung, chương trình, đảm bảo chất lượng, vượt kế hoạch về thời gian đề ra.

Kết quả kiểm tra toàn khóa có 100% đồng chí đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 90%. Kết quả tập huấn sẽ làm cơ sở để vận dụng trong công tác tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới, của khẩu, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn nảy sinh có liên quan đến biên giới 2 bên.

Anh 3
Tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào)


Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Biên phòng Quảng Trị cũng như Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào). Qua đó các đồng chí tham dự đã hoàn thành tốt các nội dung của khóa học đề ra. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Salavan, Savannakhet có chung đường biên giới với nhau; cùng nhau phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Anh 4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng phát biểu tại lễ bế giảng


Tại lễ bế mạc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng và Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị đã trao chứng chỉ tốt nghiệp khóa tập huấn công tác nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới cho 100 đồng chí cán bộ quản lý bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (CHDCND Lào). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO