Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển các cá thể động vật quý hiếm

Tiến Nhất| 08/10/2019 21:48

(TN&MT) - Ngày 8/10, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép động...

 

(TN&MT) - Ngày 8/10, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

1


Theo đó, chiều 7/10, cơ quan chức năng phát hiện ông Trần Quang (SN 1958, trú khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đi cùng một phụ nữ trên xe môtô BKS 74H1- 054.42 trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Hướng Hóa, có biểu hiện nghi vấn. Khi yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông Quang không chấp hành và điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Sau gần 2km truy đuổi, người phụ nữ đi cùng xe với ông Quang bỏ trốn vào vườn cà phê.

Qua kiểm tra, trên xe môtô có 5 cá thể tê tê Java với tổng trọng lượng 32,7 kg. Ông Quang khai nhận vận chuyển thuê số động vật hoang dã từ xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa) về thị trấn Khe Sanh với giá tiền công 20.000 đồng.

Tê tê Java hiện nằm trong nhóm IB, thuộc động vật quý hiếm, nguy cấp, cấm vận chuyển, buôn bán. Theo giá thị trường, tổng trị giá số tê tê Java này là hơn 250 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hướng Hóa đang tổ chức truy bắt người phụ nữ đang bỏ trốn và giám định tang vật, mở rộng vụ án.

Trong ngày 8/10, Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam thuộc vườn quốc gia Quốc Phương đã đến huyện Hướng Hóa cứu hộ số động vật nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển các cá thể động vật quý hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO