Quảng Ninh thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ TX.Đông Triều

Phạm Hoạch| 29/01/2021 18:43

(TN&MT) - Ngày 29/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, theo đó từ 12 giờ ngày 29/1 đến 12 giờ ngày 23/2 thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ TX.Đông Triều.

Theo đó, toàn bộ TX.Đông Triều sẽ thực hiện việc giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngay tại cổng chào tại TX.Đông Triều tiếp giáp với tỉnh Hải Dương

Mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động các hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương của TX.Đông Triều và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các xã Thủy An, An Sinh, Nguyễn Huệ của TX.Đông Triều, giao Chủ tịch UBND thị xã căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả điều tra, truy vết các trường hợp nghi nhiễm để chủ động chỉ đạo lập các chốt kiểm soát đối với các khu vực cụ thể trong địa bàn các xã, không cho người ra, vào (trừ trường hợp cần thiết phải có ý kiến cụ thể của Ban Chỉ đạo cấp huyện).

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Bình Dương, TX.Đông Triều

Bốn xã Bình Dương, Thủy Sinh, An Sinh, Nguyễn Huệ của thị xã Đông Triều là những địa phương có công nhân mắc COVID-19 ở Công ty TNHH Điện tử POYUN (Hải Dương), đang thực hiện cách ly tại Hải Dương. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cắm chốt ở các khu vực, lập khu cách ly tập trung tại các địa phương.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho TX.Đông Triều với thành phần là lãnh đạo của các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan. Tổ công tác này thường trực tại thị xã Đông Triều từ nay cho đến khi dịch được khống chế.

Ngay trong đêm ngày 28, 20 y bác sỹ Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí đã có mặt và làm nhiệm vụ tại TX.Đông Triều

Cũng ngay trong đêm ngày 28/1, rạng sáng ngày 29/1, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí đã  tăng cường ngay 20 y bác sỹ lên TX.Đông Triều làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1552 và 1553. Tiếp đó, lúc 10h sáng nay, 29/1, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí đã cử thêm 60 y bác sỹ của đơn vị lên thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TX.Đông Triều. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 80 y bác sỹ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang được tăng cường cho TX. Đông Triều để chống dịch Covid-19. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ TX.Đông Triều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO