Quảng Ninh: Phạt 15 triệu đồng 2 người băng rừng “né” chốt kiểm dịch Covid-19

Phạm Hoạch| 02/07/2021 19:18

(TN&MT) - Ngày 2/7, lãnh đạo UBND xã Tân Dân, TP.Hạ Long cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với 2 người dân tỉnh Bắc Giang có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 19h ngày 28/6, Tổ tự quản thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, khi làm nhiệm vụ đã phát hiện một trường hợp nghi vấn băng rừng hòng vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 để vào địa bàn xã.

Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ tự quản phát hiện người đàn ông này là Nguyễn Văn Cương, SN 1977, trú tại thôn Tẩu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Người này khai nhận đi bộ qua rừng để vào địa bàn xã Tân Dân bắt ong. Sau khi vào địa bàn có tiếp xúc với 3 người dân địa phương.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đèo Hạ My, Quốc lộ 279, từ Bắc Giang vào Quảng Ninh

Lực lượng chức năng của xã đã tiến hành thu dung và buộc Nguyễn Văn Cương phải đi cách ly trả phí theo quy định và bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng. Ba người tiếp xúc với Cương tự cách ly tại nhà.

Trước đó, ngày 27/6, Tổ tự quản thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, kiểm cũng đã phát hiện Nguyễn Văn Học, SN 1996, trú tại thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang băng rừng hòng trốn tránh chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên QL 279 thuộc địa phận đèo Hạ My, xã Tân Dân.

Tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện chị Trần Thị Quỳnh, SN 1987, trú tại thôn 4, xã Quảng La, TP.Hạ Long đi xe máy đến gần chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại đèo Hạ My để đón anh Nguyễn Văn Học. Sau đó Quỳnh đã chở Học đi vào thôn Bằng Cỏ, xã Tân Dân. 

Nguyễn Văn Học bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng và phải đi cách ly tập trung tự trả phí, chị Trần Thị Quỳnh phải cách ly tại nhà theo quy định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Phạt 15 triệu đồng 2 người băng rừng “né” chốt kiểm dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO