Xã hội

Quảng Ninh: Đón gần 300 khách du lịch quốc tế “xông đất” Vịnh Hạ Long

Phạm Hoạch 10/02/2024 - 15:34

(TN&MT) - Sáng 10/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” tham quan Vịnh Hạ Long.

Đoàn khách tham quan gồm 298 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quôc, Hàn Quốc đã đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long “xông đất” Vịnh Hạ Long.

anh-qn-01.jpg
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho những vị khách “xông đất” Vịnh Hạ Long.

Có mặt từ rất sớm để tặng hoa, lì xì cho những vị khách “xông đất”, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gửi lời chúc mừng năm mới tốt lành, may mắn nhất tới toàn thể du khách cũng như chúc du khách có một chuyến tham quan Vịnh Hạ Long ấn tượng, thú vị và vui vẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn các du khách sẽ là những hướng dẫn viên tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Vịnh Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung tới bạn bè quốc tế.

anh-qn-02.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy lì xì may mắn cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong ngày mùng 1 Tết

Trong ngày mồng 1 Tết sẽ có khoảng 300 chuyến tàu đưa trên 4.000 lượt du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, tăng 30% so với ngày bình thường, chủ yếu là du khách quốc tế.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, năm 2024, tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

anh-qn-03.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, TP Hạ Long tặng hoa, chụp ảnh cùng các đoàn khách quốc tế đến "xông đất" nhân ngày đầu năm mới tại Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh dự kiến tổ chức 186 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 26 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh; 160 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cấp địa phương sẽ được tổ chức, trong đó có nhiều sự kiện truyền thống, đã trở thành thương hiệu của ngành Du lịch Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Đón gần 300 khách du lịch quốc tế “xông đất” Vịnh Hạ Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO