Quảng Ninh: Chi 168 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp tết các đối tượng chính sách

Phạm Hoạch| 25/01/2022 16:43

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, cũng như tình hình triển khai thực hiện việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022.

anh-qn-11(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức Tết Nhâm Dần 2022.

Khi chuyển trạng thái “Zero Covid” sang thực hiện chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã sớm ban hành Chỉ thị 18-CT/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” với những quan điểm, phương châm, giải pháp mang tầm chiến lược và cụ thể hóa Nghị quyết 128 của Chính phủ và Kết luận hội nghị Trung ương 4.

Phương pháp, cách làm đã được tỉnh Quảng Ninh kịp thời điều chỉnh, chủ động vận dụng phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh theo đúng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước đặt vấn đề toàn dân biết tự xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh, chủ động xây dựng bộ dữ liệu lớn về xét nghiệm dùng chung toàn tỉnh, kết nối liên thông, đồng bộ với nền tảng công nghệ, trong đó có ứng dụng PC-COVID đảm bảo sự nhất quán, đồng bộ, kết nối chia sẻ liên thông.

Đến nay, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1, mũi 2 của Quảng Ninh nằm trong tốp địa phương dẫn đầu cả nước đạt trên 95%, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 (mũi tăng cường) cho người dân 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm đạt gần 82%.

anh-qn-12.jpg
Đoàn công tác Sở NN&PTNT Quảng Ninh tặng quà chăn, áo ấm mùa đông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

Để tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đến gần, Quảng Ninh tiếp tục duy trì nghiêm công tác trực phòng chống dịch Covid-19; thực hiện công tác tiêm chủng xuyên Tết; sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống dịch bùng phát theo các kịch bản đã xây dựng.

Để giảm thiểu nguy cơ rủi ro, kiểm soát thành công dịch bệnh trước, trong, đặc biệt là sau Tết, đảm bảo người dân về quê ăn Tết và trở lại tỉnh an toàn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết.

Đối với công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, bám sát Chỉ thị 11 của Ban Bí thư, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động sớm xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong dịp Tết năm nay, Quảng Ninh dành hơn 168 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp tết các đối tượng chính sách, an sinh xã hội, tăng hơn 78.646 suất quà và tăng 34 tỷ đồng so với năm 2021.

Cùng với đó, UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây với chủ đề hưởng ứng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và 5.000ha rừng cây gỗ lớn, giá trị kinh tế cao như lim, lát, dổi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Quảng Ninh. Ngành than cũng đẩy mạnh trồng cây hoàn nguyên, xanh hóa các bãi thải mỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Chi 168 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp tết các đối tượng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO