Xã hội

Quảng Ngãi: Nhường đất cho cao tốc, người dân vùng tái định cư lại nơm nớp lo sạt lở

Võ Hà 10/08/2024 - 11:54

Vừa chuyển vào làm nhà trong khu tái định cư Đồng Giá (xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), vì nhường đất cho dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông, thế nhưng nhiều hộ dân ở sát bờ sông Phước Giang lại đứng trước nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở bờ sông đang tái diễn.

Sau khi bàn giao mặt bằng cho chính quyền để thực hiện dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, gia đình bà Từ Thị Minh Trâm (thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) chuyển vào làm nhà trong khu tái định cư Đồng Giá, xã Hành Minh.

sat-7-.jpg
Sạt lở bờ sông Phước Giang sát khu tái định cư Đồng Gía

Thế nhưng, niềm vui được ở trong khu định cư mới khang trang, sạch đẹp của bà Trâm không trọn vẹn bởi tình trạng sạt lở bờ sông Phước Giang ở nơi đây vẫn đang tiếp diễn. Nhiều vết sạt lở ăn sâu vào bờ hàng chục mét, vị trí mép sạt lở cách tuyến đường khu dân cư Đồng Giá chưa đến 10 m.

“Bà con đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri và mong muốn sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông để yên tâm làm ăn, sinh sống”- bà Trâm bày tỏ.

sat-5-.jpg
Tốc độ xói lở bờ sông diễn ra ngày càng nhanh

Theo tìm hiểu, khu tái định cư Đồng Giá là nơi có hơn 80 hộ dân thuộc diện được giao đất, xây dựng nhà ở sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông. Tình trạng sạt lở đang khiến người dân ở đây hết sức lo lắng.

Cách khu tái định cư Đồng Gía không xa, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Vân (thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh) luôn sống trong cảnh phấp phỏng lo sợ khi tình trạng sạt lở bờ sông Phước Giang gia tăng qua từng năm.

Bụi tre phía sau vườn nhà Vân đã bị các đợt mưa lớn cuối năm 2023 kéo dần ra mé nước. Để ứng phó với mùa mưa lũ năm 2024, bà Vân mua vài xe đất gia cố lại vườn, ngăn cây cối trôi tuột ra sông.

sat-1-.jpg
Người dân lo lắng khi tình trạng sạt lở xảy ra đã cuốn trôi nhiều cây cối trong vườn

“Mỗi lần nước lớn là dâng ngập tới ngực, tới cổ, cả nhà 8 người phải kéo nhau đi chỗ khác ở tạm, sợ nước cuốn trôi. Bụi tre sau vườn chắc không trụ nổi qua mùa mưa năm nay. Chỉ mong sớm làm kè chống sạt lở để dân được nhờ”- bà Vân nói.

Sông Phước Giang là con sông lớn với diện tích lưu vực hơn 100 km2, chảy qua địa phận các huyện Minh Long, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa. Sông bắt nguồn từ dãy núi Gò Vĩ thuộc xã Long Môn (huyện Minh Long), đến địa phận huyện Nghĩa Hành chia làm hai nhánh chính, một nhánh chảy về hướng sông Bàu Giang chảy ra biển Đông qua cửa Đại và nhánh sông Cây Bứa đổ ra biển Đông qua cửa Lở.

Những năm gần đây, bờ sông Phước Giang đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành thường xuyên bị sạt lở mỗi khi lũ xảy ra. Tốc độ xói lở diễn ra ngày càng nhanh và cường độ mạnh.

Cuối năm 2023, nước sông dâng cao cũng đã gây sạt lở hai bên bờ sông Phước Giang với chiều dài khoảng 1.200 m, đoạn qua thôn Tình Phú Bắc và thôn Long Bàn Nam (xã Hành Minh) và tổ dân phố Phú Vinh Tây (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành), ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đất đai của 100 hộ dân, trong đó có hơn 20 hộ bị đe dọa trực tiếp.

sat-4-.jpg
Một đoạn sông Phước Giang đã sạt lở hồi năm 2023 và đang đe dọa cuộc sống người dân trước mùa mưa lũ năm 2024

Tình trạng sạt lở không chỉ gây mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà các công trình hạ tầng dọc bờ sông Phước Giang cũng bị đe dọa như: khu tái định cư Đồng Giá, đường giao thông liên xã Hành Minh - thị trấn Chợ Chùa, có nguy cơ cao sẽ bị cuốn trôi trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm, việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ Sông Phước Giang, đoạn qua xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa rất cấp thiết và cũng là mong mỏi của bà con cử tri, đặc biệt là các hộ dân đã phải di dời, tái định cư ở khu Đồng Giá. Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cũng cho biết, khi xây tái định cư Đồng Giá, huyện đã đề nghị chủ đầu tư quan tâm làm kè chống sạt lở nhưng công trình này lại không nằm trong hạng mục thi công.

“Trong điều kiện nguồn thu của huyện còn hạn chế, huyện nhiều lần kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ để triển khai dự án chống sạt lở bờ sông, đoạn qua xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân”- ông Đinh Xuân Sâm cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Nhường đất cho cao tốc, người dân vùng tái định cư lại nơm nớp lo sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO