Quảng Ngãi: Mưa lớn khiến hàng loạt cầu ở miền núi đứt gãy, cô lập hơn 1.700 người dân

Lan Anh| 10/11/2021 17:23

(TN&MT) - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua gây sạt lở núi, phá hỏng nhiều cây cầu ở huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Hơn 500 hộ với 1.700 người dân đang bị cô lập.

Ngày 10/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Ba Tơ, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa to đến rất to.

Mưa lũ phá hỏng cầu tràn Hy Long (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ)

Mưa lớn gây chia cắt một số khu vực tại xã Ba Lế, Ba Vinh, Ba Điền…khiến người dân không thể lưu thông. Cụ thể, tại xã Ba Điền, cầu tràn suối Hy Long bị sụt lún, đứt gãy 60m; cầu Nước Tun bị sụt lún, đứt gãy 30m; cầu Hy Long 3 bị sụt lún, đứt gãy mố cầu 20m, chỉ lưu thông tạm thời bằng đi bộ; cống D1000 tuyến ĐT624, tổ 1, thôn Hy Long bị cuốn trôi hoàn toàn. Đất đá tràn lấp các mặt đường cùng dòng nước chảy xiết khiến toàn xã Ba Điền bị cô lập.

Mưa lũ làm sụt lún, đứt gãy nhiều tuyến đường ở huyện vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Trong khi đó, tại xã Ba Khâm, cầu treo suối Bà Dui, thôn Nước Giáp, bị nước lũ gây xói lỡ 2 móng mố trụ cầu và làm hư hỏng một phần ván lát, gờ chắn bánh gây mất an toàn giao thông.

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết mưa lớn khiến tuyến đường DT624 dẫn vào trung tâm xã Ba Điền bị chia cắt. “Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo tại những khu vực cầu bị đứt gãy, sạt lở núi nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.”- ông Vinh cho hay.

Nhiều cây cầu ở huyện miền núi Ba Tơ bị đứt gãy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 14/11, địa phương này tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo từ nay đến ngày 14/11, lượng mưa có thể đạt 300-500 mm, có nơi trên 600 m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Mưa lớn khiến hàng loạt cầu ở miền núi đứt gãy, cô lập hơn 1.700 người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO