Quảng Ngãi: Đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Bắc- Nam

Võ Hà| 28/12/2022 10:22

(TN&MT) - Để phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua Quảng Ngãi, địa phương đã phê duyệt 56 phương án bồi thường, thu hồi 355,12/496,6ha, đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tuyến cao tốc Bắc Nam qua Quảng Ngãi (Quảng Ngãi-Hoài Nhơn) có chiều dài 60,3 km qua 4 địa phương Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Đến ngày 26/12 tỉnh đã phê duyệt 56 phương án bồi thường, thu hồi 355,12/496,6 ha, đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến ngày 31/12 tới, việc giải phóng mặt bằng của tỉnh sẽ đạt được 76,8% chiều dài toàn tuyến. Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây dựng 23/23 khu tái định cư.

ktra.jpg
 Kiểm tra hiện trường địa điểm tổ chức lễ khởi công công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Về giải ngân vốn, dự kiến đến 30/12, Quảng Ngãi sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn được Bộ Giao thông Vận tải bố trí trong năm 2022.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo đất sạch để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, ngay từ khi Chính phủ cho chủ trương thực hiện và phân quyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, tỉnh đã vào cuộc nhanh chóng từ các sở, ngành, địa phương cho đến chính quyền thôn, tổ dân phố, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, cơ chế và chính sách.

Người dân có thắc mắc về giá đền bù thì chính quyền cơ sở phải giải thích rõ ràng. Đối với những trường hợp liên quan đến xác định nguồn gốc đất, loại cây trồng, những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để phục vụ phát triển nông nghiệp… giao các địa phương, các cơ quan thực hiện công tác bồi thường thống nhất phương án bồi thường để tạo điều kiện cho người dân. Lưu ý đến công tác tái định cư cho người dân. Nhờ đó, mặt bằng đất sạch phục vụ thi công dự án đã đạt được kết quả lớn và giữ đúng lời hứa của tỉnh với Chính phủ.

Quảng Ngãi là địa phương được Bộ Giao thông Vận tải chọn làm điểm cầu trung tâm tổ chức lễ khởi công của 12 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

ktra1.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ bàn giao 100% mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2023.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 1/1/2023. Sự kiện này sẽ tổ chức đồng loạt tại 12 dự án thành phần. Trong đó, có 3 điểm cầu chính là tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang. Quảng Ngãi là điểm cầu trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Bắc- Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO