Quảng Ngãi: Công trình tiền tỷ vẫn ngổn ngang sau nhiều năm

15/11/2018 14:03

(TN&MT) -  Ngày 30/8/2013, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công “rầm rộ” công trình: Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh, hứa hẹn công trình về đúng tiến độ giúp con em địa phương có nơi học nghề và người dân lân cận nhường đất dự án có cơ hội phát triển kinh tế dịch vụ. Đến tháng 3/2014, công trình tạm dừng do thiếu vốn.

TTDNKM huyện Sơn Tịnh được bố trí xây dựng tại một vị trí đắc địa ở xã Tịnh Phong, cả bên trong và ngoài khuôn viên rộng lên tới 30.000m2
TTDNKM huyện Sơn Tịnh được bố trí xây dựng tại một vị trí đắc địa ở xã Tịnh Phong, cả bên trong và ngoài khuôn viên rộng lên tới 30.000m2

Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu (TTDNKM), huyện Sơn Tịnh do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với kinh phí lên đến 37,8 tỷ đồng. Đây là 1 trong 10 trung tâm dạy nghề thí điểm trong giai đoạn 2012 - 2015 theo đề án 1956 của Chính phủ nhằm phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiến tới chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Tuy nhiên, sau khi khởi công vào tháng 8/2013 và xây dựng đến tháng 3/2014 thì dừng lại và “đắp chiếu”. Lý do sau khi bố trí được gần 10,5 tỷ đồng thì nguồn vốn không được cấp thêm, dẫn đến việc thi công phải tạm dừng suốt những năm qua.

Qua quan sát thì sau một thời gian dài nằm "trơ gan"; hiện tường gạch, trụ bêtông, sắt thép... của các hạng mục công trình nhà đang xây dỡ đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc khắp nơi.

Công trình được khởi công vào tháng 8/2013, đến tháng 3/2014 thì dừng lại vì hụt vốn, um tùm cỏ dại, một số hạng mục trơ sắt thép
Công trình được khởi công vào tháng 8/2013, đến tháng 3/2014 thì dừng lại vì hụt vốn, um tùm cỏ dại, một số hạng mục trơ sắt thép

Sau gần 2 năm bị bỏ hoang, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển giao dự án cho trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh (chi nhánh Quảng Ngãi). Quyết định này nêu rõ, trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh phải tiếp tục thực hiện đầu tư, đảm bảo hoàn thành và đưa công trình vào phục vụ năm học 2016 - 2017. Thế nhưng, đến thời điểm này, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng. 

Hiện công trình vẫn còn ngổn ngang, khuôn viên rộng 30.000 m2 um tùm cỏ dại, một số hạng mục trơ sắt thép... Nhìn những khối nhà đồ sộ trên diện tích rộng lớn vẫn nằm "trơ trơ" sau nhiều năm, khiến người dân bức xúc.

Ông Nguyễn Xuân Nghi (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) cho rằng: “Khu này lúc trước bỏ hoang nên nhiều người vào đây chăn thả trâu bò. Cách đây hơn 1 năm thì thấy treo bản vẽ dự án mới nhưng đến nay vẫn chưa xong. Không biết bao giờ mới được đưa vào sử dụng, cứ ngỡ dân lao động chúng tôi sẽ sớm được học nghề và có công ăn việc làm ổn định ở các khu công nghiệp. Ai ngờ, đợi mãi mà chẳng thấy đâu”.

TTDNKM huyện Sơn Tịnh được bàn giao cho trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh (chi nhánh Quảng Ngãi) tiếp quản và tiếp tục đầu tư. Thế nhưng đến thời điểm này, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng
TTDNKM huyện Sơn Tịnh được bàn giao cho trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh (chi nhánh Quảng Ngãi) tiếp quản và tiếp tục đầu tư. Thế nhưng đến thời điểm này, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng

TTDNKM huyện Sơn Tịnh được xây dựng với mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là đề án mang tính chiến lược với nguồn vốn và quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, ưu ái dành cho người nông dân vùng nông thôn, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Điểm đặc trưng của TTDNKM huyện Sơn Tịnh so với những cơ sở đào tạo nghề khác trên địa bàn tỉnh là Trung tâm này ngoài việc đào tạo nghề dài hạn còn có chức năng đào tạo nghề ngắn hạn (thời gian dưới 3 tháng), đáp ứng được số lượng lao động nhanh, kịp thời, chất lượng cho các doanh nghiệp.

Sau gần 3 năm bàn giao nhưng công trình vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, một số khối nhà có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Thế nhưng, ông Phạm Hoàng Ngọc Khôi, Giám đốc trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh - chi nhánh Quảng Ngãi cho rằng, thời gian thực hiện dự án không phải quá dài. Bởi, để tiếp tục đầu tư phải có kế hoạch và phải nhìn tổng thể vấn đề vì việc tiếp nhận bàn giao không đơn giản. Còn thời gian kéo dài từ năm 2016 đến nay là do thủ tục tiếp nhận đã mất gần 1 năm. Trường sẽ cố gắng cái nào cần đưa vào sử dụng ngay thì sẽ hoàn thành trước. Ông Khôi cho biết đã cam kết với UBND tỉnh Quảng Ngãi đến tháng 1/2019 sẽ đưa công trình vào sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Công trình tiền tỷ vẫn ngổn ngang sau nhiều năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO