Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vẫn chìm trong nước lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập

Lan Anh| 24/10/2021 20:57

(TN&MT) - Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, tại Quảng Ngãi có hơn 11.000 ngôi nhà bị ngập trong “biển nước” với mức ngập từ 0,5-2m. Tỉnh Quảng Nam có 6.000 nhà có mức ngập từ 0,3-1,2m, cục bộ có nơi ngập 1,2-2m.

Tối 24/10, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho địa phương này.

Hiện nay, mực nước trên sông Tam Kỳ là 3,0 m (trên báo động 3: 0,3m); trên lưu vực sông Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,25m, trên báo động I: 0,75m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,81m, dưới báo động II: 0,19m…

Người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh phải đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ

Theo thống kê đến 17h ngày 24/10, địa phương có hơn 5.730 ngôi nhà bị ngập trong lũ từ 0,3-1,2m. Riêng các xã Tam Thành, Tam An, Tam Thanh của huyện Phú Ninh bị ngập sâu từ 1,5-2m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương đã sơ tán 779 hộ dân với trên 2.535 người đến nơi cao ráo, tránh lũ.

Mưa lũ đã khiến 1 người chết; 10 căn nhà bị hư hỏng do sạt lở ở các huyện Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh.

Các tuyến đường ở Quảng Nam đều bị ngập sâu

Về nông nghiệp, có 97 ha diện tích hoa màu, rau màu bị hư hỏng, 150ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị sạt lở và 2,5 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập ở huyện Núi Thành; 6 tàu, ghe máy bị chìm, thủng nước. Ngoài ra, hàng loạt tuyến đường giao thông ở miền núi bị sạt lở nghiêm trọng… các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.

Trong sáng nay, một vụ sạt lở núi ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã khiến 6 ngồi nhà bị vùi lấp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/10 tại Tắc Pỏ, thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn ở các tuyến đường có nguy cơ sạt lở

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân đang ở trong nhà thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. "Khi các thành viên của 6 hộ dân chạy ra phía sau thì thấy đất đá đang trút xuống nhà mình. Riêng nhà tôi bị sập tường bếp và nhà vệ sinh. May mắn cả gia đình tôi và 5 hộ còn lại tháo chạy kịp thời", anh Hà Đức Thịnh (trú thôn 1, xã Trà Mai) cho hay.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Trà Mai và hàng trăm người dân địa phương phối hợp hỗ trợ di dời toàn bộ tài sản của các hộ trên đến nơi an toàn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm cho họ.

Ông Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin thêm, khu vực xảy ra sạt lở nằm trong diện nguy cơ cao và được chính quyền cảnh báo từ trước. “Huyện đã yêu cầu sơ tán toàn bộ 6 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến tại khu sơ tán tập trung, đồng thời chỉ đạo địa phương cung cấp thực phẩm cần thiết cho các hộ nói trên khi có nhu cầu” – ông Mẫn nói.

Quảng Ngãi: Gần 11.000 ngôi nhà bị ngập, sơ tán hơn 4.500 người

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ khiến gần 11.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, hơn 4.500 người phải di dời, sơ tán.

Gần 11.000 ngôi nhà ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong biển nước

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Bình Khương: 850mm, Bình Tân: 799mm, Hành Dũng: 740mm, Trà Phú: 802mm, Trà Tân: 597mm, Trà Hiệp: 619mm, Nghĩa Trung: 556mm, Long Sơn: 498mm, Ba Lê: 517mm, Ba Cung: 462mm.

Hiện nay, lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức cao; sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu xuống chậm.

Mực nước trên các sông đang rút chậm

Từ sáng nay (24/10), tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ, mức độ ngập lụt đã giảm. Riêng 20 xã, thị trấn huyện Bình Sơn vẫn còn bị ngập lụt, mức ngập trung bình từ 0,5-0,7m (các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung ngập từ 1,5-2m). Tổng số nhà dân bị ngập là 10.944 nhà (Bình Sơn: 6.500, Tư Nghĩa: 1.473, Sơn Tịnh: 425, TP Quảng Ngãi: 503, Nghĩa Hành: 1.866, thị xã Đức Phổ: 177).

Chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 1.370 hộ/4.541 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam, Quảng Ngãi: Vẫn chìm trong nước lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO