Quảng Nam: Nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực chợ mới Điện Dương

17/02/2019 18:21

(TN&MT) - Trước Tết Nguyên Đán, hàng chục hộ dân tổ 4 và tổ 6, khối Tân Khai, phường Điện Dương, TX. Điện Bàn đã làm đơn yêu cầu chính quyền xử lý nước thải từ khu phố chợ mới Điện Dương chưa qua xử lý xả trực tiếp ra khu dân cư bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ 4, Tân Khai phản ánh về nguồn nước ô nhiễm từ khu phố chợ chạy ngay trước cửa nhà ông bốc mùi hôi thối
Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ 4, Tân Khai phản ánh về nguồn nước ô nhiễm từ khu phố chợ chạy ngay trước cửa nhà ông bốc mùi hôi thối

Khu phố chợ Điện Dương, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) được xem là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của phường Điện Dương. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng khu phố chợ thiếu đồng bộ nên chỉ mới đi vào hoạt động hơn 1 năm khu phố chợ Điện Dương đã bộc lộ những bất cập về ô nhiễm môi trường. Hiện, hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường theo quy định của khu phố chợ Điện Dương chưa bảo đảm.

Nước thải từ khu phố chợ chảy trực tiếp xuống Bầu Kỳ, nguồn nước theo kênh thoát nước lộ thiên chảy ngang qua khu vực dân cư đông đúc, đặc biệt là người dân sống tại tổ 4 và tổ 6 của thôn Tân Khai, phường Điện Dương bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước và nguy cơ dịch bệnh cho toàn bộ khu vực này. Kênh thoát nước bẩn chưa qua xử lý từ khu phố chợ Điện Dương còn chạy ngang bên hông trường mần non Mầm Chồi Lá với hơn 200 em nhỏ đang học tại đây.

Nguồn nước đen ngòm hôi thối chạy dọc khu dân cư
Nguồn nước đen ngòm hôi thối chạy dọc khu dân cư

Ông Trần Văn Hòa, tổ 4 Tân Khai cho biết: Từ khi khu phố chợ Điện Dương đi vào hoạt động thì bắt đầu có hiện tượng mùi hôi thối, tuy nhiên ngày càng nặng hơn, đặc biệt khi mùa mưa nước bẩn từ Bầu Kỳ tràn vào kênh chảy ra sông gây ô nhiệm cả khu dân cư. Khi chúng tôi gửi đơn phản ánh lên phường, một cán bộ   của phường cho biết, hiện địa phương chưa có kinh phí để làm.

Ông Hòa cũng đặt câu hỏi, tại sao công trình khu phố chợ chưa hoàn thiện hệ thống  xử lý nước thải mà chính quyền đã nghiệm thu và đã đưa vào hoạt động, để 14 hộ dân ở đây cùng nhiều hộ dân khác sống dọc tuyến kênh lộ thiên này trực tiếp phải gánh chịu ô nhiễm? Trong khi vấn đề ô nhiễm môi trường từ khu phố chợ đã được người dân cảnh báo từ trước đó, không thể đánh đổi môi trường ô nhiễm để phát triển được.

Người dân cho biết, nguồn nước từ giếng đóng cũng đã có mùi hôi không thể sử dụng
Người dân cho biết, nguồn nước từ giếng đóng cũng đã có mùi hôi không thể sử dụng

Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ 4, Tân Khai gay gắt: Khu vực này chưa có nước thủy cục, người dân vẫn phải sử dụng nước giếng đóng để sinh hoạt, nhưng hiện nay nguồn nước từ giếng đóngkhi bơm lên cũng đã có mùi hôi không thể sử dụng. Bà con yêu cầu chính quyền địa phương phải nắp ống kín, nước thải từ khu phố chợ phải được xử lý theo quy định, đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Về lâu về dài nếu không có biện pháp triệt để thì nguy cơ ô nhiễm toàn bộ khu vực này là không tránh khỏi.

Kênh thoát nước bẩn từ khu phố chợ Điện Dương còn chạy ngang bên hông trường mần non Mầm Chồi Lá với hơn 200 cháu nhỏ đang học tại đây
Kênh thoát nước bẩn từ khu phố chợ Điện Dương còn chạy ngang bên hông trường mần non Mầm Chồi Lá với hơn 200 cháu nhỏ đang học tại đây

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mần non Mầm Chồi Lá cho biết, nguồn nước bẩn từ khu phố chợ chạy ngay bên hông nhà trường, bốc mùi hôi thối kinh khủng, ruồi, muỗi cũng từ đó mà phát sinh nhiều, phụ huynh đã phản ánh khá gay gắt với nhà trường về vấn đề ô nhiễm này vì lo ngại  ảnh hưởng đến sức khỏe của con em họ. Trước Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã có đơn tập thể đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý tạm thời để giảm bớt mùi hôi thối. Còn về lâu về dài, đề nghị khu phố chợ phải có hệ thống xử lý nước thải, kênh dẫn nước thải ra sông Cổ Cò phải xây cống kín để bảo đảm môi trường cũng như sức khỏe cho người dân.

Đơn xin xử lý nước thải khu vực chợ mới Điện Dương của người dân tổ 4, Tân Khai, phường Điện Dương
Đơn xin xử lý nước thải khu vực chợ mới Điện Dương của người dân tổ 4, Tân Khai, phường Điện Dương

Trao đổi với PV, ông Đinh Hùng Liên - Chủ tịch UBND phường Điện Dương, TX. Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết: “Hệ thống xử lý nước thải của chợ thì đã có, nhưng hệ thống thu gom và xử lý nước thải của toàn bộ khu phố chợ là chưa bảo đảm, trong khi dân cư của khu phố chợ ngày càng tăng lên.

Chính nguồn nước thải từ sinh hoạt, kinh doanh của khu phố chợ xả trực tiếp ra môi trường là nguyên nhân gây ô nhiễm cho khu vực dân cư. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải của khu phố chợ, cũng như hệ thống cống dẫn nước thải ra sông là quá tầm với kinh phí của địa phương. Chúng tôi đã có công văn đề nghị cơ quan cấp trên về khảo sát thực tế để có phương án xử lý tình trạng ô nhiễm trong thời gian tới”.

Một số hình ảnh ô nhiễm môi trường tại khối phố Tân Khai, phường Điện Dương, TX. Điện Bàn (Quảng Nam):
Bài, ảnh: Ngọc Khánh
Bài, ảnh: Ngọc Khánh
 
Bài, ảnh: Ngọc Khánh
 
Bài, ảnh: Ngọc Khánh
 
Bài, ảnh: Ngọc Khánh
    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực chợ mới Điện Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO