An ninh trật tự

Quảng Nam: Đẩy mạnh truy quét “vàng tặc” ngày giáp Tết

Võ Hà 02/02/2024 - 17:35

Liên tiếp những ngày qua, công an các địa phương Núi Thành, Hiệp Đức, Phú Ninh (Quảng Nam) đã triển khai lực lượng truy quét nhiều điểm khai thác vàng trái phép, tịch thu, tiêu hủy, nhiều lán trại, máy nổ, củ điện và vật dụng khai thác vàng.

Vàng tặc "lộng hành"

Công an xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an xã đã tham mưu UBND xã tổ chức truy quét, tự tổ chức truy quét và phối hợp với các chốt trực thường xuyên tổ chức truy quét “vàng tặc” với quy mô lớn.

truy-quet-1.jpg
Lực lượng công an xã Phước Gia tiến hành tiêu hủy vật dụng liên quan đến khai thác vàng trái phép

Theo đó,qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành xác định tại khu vực rừng keo thuộc địa phận thôn Phước Thạnh, xã Tam Thạnh, có một nhóm thanh niên nghi vấn thực hiện hoạt động khai thác vàng trái phép. Ngày 29/1, Công an xã Tam Thạnh triển khai lực lượng truy quét, phát hiện khu vực đồi núi thuộc thôn Phước Thạnh xuất hiện 5 đối tượng có biểu hiện khai thác vàng trái phép.

Khi Tổ công tác tiến hành truy quét, lợi dụng địa bàn hiểm trở, các đối tượng đã tháo chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 70 bao (loại 50kg), bên trong có chứa nhiều đất đá; 1 hố đã được đào nham nhở, bên dưới có nhiều vật dụng liên quan đến việc khai thác khoáng sản như: Cuốc, xẻng, can nhựa, tời kéo, lều trại...

Công an xã Tam Thạnh đã tiến hành lập biên bản hiện trường, xử lý tại chỗ toàn bộ vật dụng liên quan và đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Trước đó, Công an xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Nước Triêng, thuộc thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia (vị trí giáp ranh với xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

truy-quet-4.jpg
Đốt và tiêu hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép tại bãi 38, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các hầm lò, lều trại và thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép. Công an xã đã tiến hành đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực, phá hỏng máy nổ, máy bơm nước, cối xay, các ống dẫn nước và tất cả các công cụ, thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Theo Công an xã Phước Gia, trước khi tổ chức truy quét, đơn vị phát hiện một số đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại địa phương, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác vàng trái phép.

Để bàn giao địa bàn cho đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, nhất là khu vực Núi Kẽm. Tại hiện trường các khu vực trên, lực lượng chức năng không phát hiện người hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, ở thủ phủ vàng Bồng Miêu còn nhiều lán trại, máy móc phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Thượng tá Huỳnh Văn Công, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Tổ công tác đã kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 máy phát điện, 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng, khoảng 1.500m dây dẫn nước, khoảng 900m dây điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Sau khi kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò Núi Kẽm, Tổ công tác đã làm sạch địa bàn, bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Tăng cường truy quét

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự - xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thín 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo các huyện Phú Ninh và Phước Sơn… thường xuyên tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu và các bãi vàng trái phép ở Phước Sơn. Qua đó, nhằm ngăn chặn các đối tượng khai thác vàng trái phép không còn tiếp tục tái diễn”.

Liên quan đến tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phước Sơn, Công an huyện Phước Sơn kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

truy-quet-5.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy lán trại khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu

Cụ thể, hiện nay tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng 5A thuộc xã Phước Thành đang diễn ra hết sức phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an huyện Phước Sơn tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép đang diễn ra tại xã Phước Thành và các xã lân cận trong vùng; phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến quặng vàng trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức việc khai thác vàng trái phép ở các tụ điểm nêu trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi tình hình quản lý hoạt động khoáng sản ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời có văn bản hoặc tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND các huyện liên quan tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia khai thác khoáng sản trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Đẩy mạnh truy quét “vàng tặc” ngày giáp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO