Xã hội

Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế): Kịp thời cứu hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi

Văn Dinh 14/10/2023 - 20:14

(TN&MT) - Tại huyện Quảng Điền, khi đi xe máy qua đoạn đường ngập, hai mẹ con đã bị nước cuốn trôi, may mắn được người dân và lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời. Trong khi đó cũng tại huyện này, một người đàn ông không may tử vong trong mưa lũ. Như vậy, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 2 người chết.

Tối 14/10, UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa kịp thời ứng cứu hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường liên xã nối thôn Thủ Lễ 2 (xã Quảng Phước) với thôn Phú Lương B (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) vào khoảng 6h20 sáng cùng ngày.

z4782146405017-f1e48a247a136c01226a050f313fd2b2-719.jpg
Lực lượng chức năng ứng cứu 2 mẹ con giữa dòng nước lũ

Thời điểm trên, chị T.T.A (trú tại xã Quảng An) cùng với con di chuyển trên xe máy qua đoạn ngập trên tuyến đường liên xã và không may bị nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện hai mẹ con chơi vơi giữa dòng nước, người dân tri hô, thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ứng cứu, đưa hai mẹ con và xe máy của nạn nhân lên bờ an toàn sau 2 giờ đồng hồ.

Cũng tại huyện Quảng Điền, UBND thị trấn Sịa cho biết, trên địa bàn có một người dân bị tử vong do đuối nước. Danh tính nạn nhân được xác định là ông H.Đ.T. (SN 1977, trú tại thị trấn Sịa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 13/10, khi đang trên đường về nhà, anh Phan Công N. (trú ở thị trấn Sịa) phát hiện tại đường Nguyễn Cảnh Dị (thị trấn Sịa), ông T. nằm trong tư thế úp mặt xuống nước. Khi lại gần kiểm tra, anh N. tá hỏa phát hiện ông T. đã tử vong.

Được biết, thời điểm phát hiện sự việc, trên địa bàn huyện Quảng Điền nhiều nơi bị nước lũ dâng cao, các tuyến đường bị chia cắt. Khu vực ông T. gặp nạn nước lũ ngập khoảng 0,4 m.

387549514_1479822806148820_956547802903535941_n.jpg
Nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên – Huế ngập sâu

Huyện Quảng Điền lâu nay được xem là “rốn lũ” của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong mỗi mùa bão lũ. Những ngày qua, nhiều thôn, xã ở địa phương này đều ngập. Hiện, giao thông trên nhiều tuyến tỉnh lộ nối giữa các xã, thị trấn của huyện này đều bị tê liệt. Hàng trăm hecta diện tích rau màu của người dân cũng bị ngập úng.

Như vậy hiện tại, mưa lũ đợt này đã khiến 2 người tử vong ở Thừa Thiên – Huế. Trước đó tại thị xã Hương Thủy, một người dân đã tử vong khi đi đánh bắt cá.

Theo ghi nhận của PV, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn có mưa nhưng đã giảm, mưa theo từng đợt, nhiều vùng trũng còn ngập trong nước, nhiều nơi bị chia cắt, sạt lở.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế dự báo từ trưa 14/10 đến ngày 17/10, tỉnh tiếp tục có mưa to và rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 -500 mm, có nơi trên 700 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở nhiều nơi.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục cập nhật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế): Kịp thời cứu hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO