Quảng Bình: Tưng bừng Lễ hội đua thuyền, Hội thi cá trắm trên sông Son

27/04/2019 20:47

(TN&MT) - Hội thi Cá trắm và Lễ hội đua thuyền truyền thống là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm tại Bến phà Xuân Sơn nằm sát sông Son, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của địa phương, tôn vinh những người nông dân.

Nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa vùng quê huyện Bố Trạch nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung ngày 26 và sáng ngày 27/4 trên dòng sông Son, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã diễn ra Lễ hội cá trắm và đua thuyền truyền thống lần thứ 3 thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến tham gia cổ vũ.
 

Lễ hội đua thuyền truyền thống và Hội thi cá trăm được tổ chức thường niên trên bến phà Xuân Sơn, xã Sơn Trạch
Lễ hội đua thuyền truyền thống và Hội thi cá trăm được tổ chức thường niên trên bến phà Xuân Sơn, xã Sơn Trạch

Hội thi cá trắm diễn ra vào ngày 26/4, mục đích của phần thi cá trắm là tạo thông điệp về việc giảm thiểu tình trạng phá rừng, săn bắt động vật, đồng thời gắn kết tính cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết tạo không khí vui tươi phấn khởi để bước vào mùa du lịch năm 2019.
 

Hội thi cá trắm diễn ra vào ngày 26,4 và chỉ có người trong địa phương tham gia
Hội thi cá trắm diễn ra vào ngày 26,4 và chỉ có người trong địa phương tham gia

Tại phần thi bắt cá trắm, Ban tổ chức đặt lồng cá cố định bên phía bờ nam sông bến phà Xuân Sơn, thả vào trong lồng đó 30 con cá từ 2-4kg. Mỗi đội cử hai người chèo thuyền từ bến thuyền đến lồng cá, 1 người vào bắt 1 con cá rồi chèo thuyền đưa cá về điểm xuất phát. Những con cá “khủng” được mỗi thành viên ôm về điểm xuất phát.
 

Cá trắm tham gia Hội thi đều được nuôi trên dòng sông Son
Cá trắm tham gia Hội thi đều được nuôi trên dòng sông Son

Ông Nguyễn Thanh Bình- Bí thư chi bộ thôn Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch chia sẻ: “Năm nay chúng tôi tham gia rất vui vẻ và phấn khởi, người dân ai cũng háo hức đến xem và cổ vũ. Thôn tôi cử hai người tham gia và họ đã bắt được 5 con cá”.
 

Con cá trắm nặng nhất Hội thi năm nay có trọng lượng 11kg
Con cá trắm nặng nhất Hội thi năm nay có trọng lượng 11kg

Cá trắm Phong Nha được người dân nuôi trên dòng sông Son, nơi có nguồn nước rất sạch vì nằm ở đầu nguồn và lọc qua núi đá vôi, nguồn thức ăn chủ yếu của cá trắm là rong, tảo. Tại hội lần này con cả trắm nặng nhất 11kg thuộc về thôn Trằm Bé, xã Sơn Trạch.
 

Lễ hội đua thuyền truyền thống chỉ diễn ra vào sáng 27/4
Lễ hội đua thuyền truyền thống chỉ diễn ra vào sáng 27/4

Sau Hội cá trắm một ngày là Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 3 huyện Bố Trạch năm nay có sự tham gia của 11 đội đua đến từ 8 xã. Tham gia thi đấu ở hai nội dung đua thuyền nam và đua thuyền nữ. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tập trung đông đúc dọc hai bên bờ sông Son để đón xem và cổ vũ cho các đội đua tham gia lễ hội.
 

Lễ hội đua thuyền với sự tham gia của 11 đội đến từ 8 xã
Lễ hội đua thuyền với sự tham gia của 11 đội đến từ 8 xã

Lễ hội không chỉ thu hút người dân ở Sơn Trạch tham gia, mà còn rất nhiều người dân ở các địa phương lân cận cũng như du khách thập phương đến đây cùng hòa mình vào không khí tưng bừng ngày hội đua thuyền.

Khi hiệu lệnh của trọng tài vang lên, các đội đua nhanh chóng rời vạch xuất phát với tinh thần hăng hái, quyết tâm. Mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng các vận động viên đều thi đấu hăng say, quyết tâm bứt phá. Hàng ngàn người dân hò reo để cổ vũ cho các đội đua khiến không khí lễ hội trở nên nhộn nhịp.
 

Hàng nghìn người dân, du khách đến xem và cổ vũ
Hàng nghìn người dân, du khách đến xem và cổ vũ

Sau những giây phút đua nghẹt thở và kịch tính, kết quả lễ hội đua thuyền cũng đã xác định những chủ nhân mới. Giải nhất nội dung đua thuyền nữ thuộc về đội thuyền xã Sơn Trạch, đội xã Hưng Trạch đạt giải nhì và giải ba thuộc về đội xã Hưng Trạch. Ở nội dung đua thuyền nam trên đường đua 7km, đội xã Nhân Trạch giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội xã Thanh Trạch và giải ba thuộc về đội nhà xã Sơn Trạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Tưng bừng Lễ hội đua thuyền, Hội thi cá trắm trên sông Son
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO