Quảng Bình: Nhiều tuyến đê kè bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ

Hồng Thiệu| 15/10/2020 16:28

(TN&MT) - Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Trong đó, có gần 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị hư hại, hàng nghìn mét đê kè bị sạt lở nghiêm trọng uy hiếp nhà dân.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, địa bàn tỉnh Quảng Bình có hàng nghìn mét đê kè bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là các tuyến kè biển tại phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tuyến kè biển Nhật Lệ 2.

Theo ghi nhận của PV, hơn 1.000m kè biển tại phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn bị sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở ăn sát vào chân kè biển và chỉ cách nhà dân khoảng 8m, dãy cây dương liễu bị sống đánh bật gốc cuốn trôi.

Sạt lở "xóa sổ" rừng cây dương liễu tại phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn.

Tương tự, tình trạng sạt lở diễn ra tại kè biển Nhật Lệ 2, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới. Có khoảng 300m bị sóng cuốn trôi, sạt lở ăn sát vào móng nhà của một số hộ dân, trong khi dự án kè biển này đang trong quá trình thi công.

Sạt lở tại bờ kè biển Nhật Lệ uy hiếp nhiều nhà dân.

Ông Nguyễn Văn Tình, thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, cho biết: “Hiện giờ nhiều nhà dân cách kè biển khoảng 10m nữa thôi, đợt mưa lũ vừa rồi sạt lở diễn ra nhanh quá. Tôi ở đây hơn 30 năm rồi, những chưa khi nào thấy tình trạng sạt lở diễn ra nhanh như thế. Trước kia dãy cây dương này cách bờ kè ra phía biển 300-400m nhưng nay chỉ cách nhà dân chỉ khoảng 10m nữa thôi. Mong sao các cấp, ngành sớm có giải pháp đầu tư xây dựng lại kè biển cho kiên cố chứ không vài mừa lũ nữa thì vào tận nhà dân”.

Dãy cây dương liễu bị sóng cuốn ra biển.

Ngoài hai địa phương trên, còn có hơn 80m kè biển tại xã Thanh Trạch, 100m kè biển tại xã Nhân Trạch, hơn 50m kè tại xã Đức Trạch thuộc huyện Bố Trạch cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại cho khoảng 10ha ao nuôi tôm của người dân. Hơn 1.000m kè biển tại thôn Tân Mỹ bị sống cuốn trôi, hiện vị trí này chỉ cách nhà dân khoảng từ 8-10m nữa. Với tình hình mưa lũ còn diễn ra lớn thì sạt lở sẽ tiến sát vào những hộ dân này”.

Sau đợt mưa lũ vừa qua hàng nghìn mét đê kè trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng.

Những tuyến đê kè bị sạt lở hầu hết là đê kè biển, đê chắn biển có tầm quan trọng rất lớn trong việc ngăn sóng biển, ngăn chặn sạt lở, bảo vệ các khu dân cư sống gần. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ vừa qua một số tuyến đê kè này đã bị sóng cuốn trôi gây sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều điểm sạt lở chưa có dấu hiệu ngừng kéo dài.

Từ ngày 13-15/10/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã giảm, nước lũ tại nhiều nơi đang rút dần. Hiện nay các đơn vị ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các địa bàn trọng điểm, bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề do mưa lũ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khẩn trương khắc phục, sửa chữa các tuyến giao thông bị sạt lở hư hỏng để đảm bảo cho việc đi lại; tiến hành thu gom rác thải tại trụ sở các đơn vị, trường học, nhà văn hóa thôn và các địa điểm công cộng. Giúp người dân vùng ngập lụt nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Nhiều tuyến đê kè bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO