Quảng Bình: Lợi dụng nạo vét cảng cá khai thác cát trái phép

Bình Tĩnh| 19/03/2021 16:47

(TN&MT) - Lợi dụng việc nạo vét cảng cá, Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung đã ngang nhiên đặt xà lan, khai thác hàng nghìn khối cát từ cửa sông Gianh lên bãi tập kết rồi đem đi bán.

Vừa qua, Báo TN&MT nhận được phản ánh của người dân tại thôn Thanh Gianh xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, về việc Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung ngang nhiên dùng xà lan hút cát trực tiếp từ cửa sông Gianh lên bãi tập kết ngay trong khuôn viên của đơn vị này, rồi bán trục lợi trong thời gian dài nhưng không hề có sự can thiệp xử lý nào từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Núp bóng nạo vét cảng cá khai thác cát trái phép tại của sông Gianh.

Sau phản ánh của người dân, chúng tôi đã nhiều ngày theo dõi và ghi nhận sự việc này. Cụ thể ngày 15/3 theo quan sát của PV, trong khuôn viên của Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung một núi cát lớn đến cả nghìn mét khối được tập kết, ngay sát đường 1 máy múc cỡ lớn liên tục xúc cát lên các xe tải, hàng loạt lượt xe tải vào ra vận chuyển cát mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Liên tục những ngày sau đó đơn vị này vẫn ngang nhiên hút cát lên bãi tập kết trong khuôn viên. Gần nhất là chiều ngày 18/3 sau khi lượng cát trên bãi đã được vận chuyển đi hết, đơn vị này lại tiếp tục đặt xà lan ngay sát bờ để hút cát trực tiếp lên bãi tập kết. Hai ống hút cỡ lớn liên tục hút cát từ xà lan xả thẳng lên bãi tập kết hàng giờ đồng hồ.

Máy xúc cát lên xe tải trong khuôn viên của Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung giữa ban ngày.

Anh H. một người dân sống cạnh điểm khai thác này cho biết, việc này diễn ra từ lâu nhưng bắt đầu rầm rộ từ đầu tháng 3, có thời điểm cát hút lên tập kết tại đây lên tới hàng ngàn khối, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra vào chở cát. “Cát họ hút lên nhiều lắm, xe cộ tấp nập ra vào chở như trẩy hội, từng núi cao như vậy mà không biết họ có giấy tờ gì không mà hoạt động ngang nhiên quá. Cũng không thấy xã xử lý gì cả”.

Hoạt động khai thác cát trái phép này diễn ra một cách ngang nhiên cả ban ngày lẫn ban đêm và chỉ cách trụ sở UBND xã Thanh Trạch chừng 300 mét.

Hoạt động trái phép này diễn ra nhiều ngày qua nhưng tuyệt nhiên không có sự can thiệp nào từ chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV, ông Lưu Đức Huấn – Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho biết, địa điểm này xây dựng cảng cá và được cấp phép khai thác tận thu, tôi có trao đổi với họ thì họ nói chỉ chở mấy xe đi đổ tại nghĩa trang.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Đỗ Mạnh Tài – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch, khẳng định đến nay đơn vị này chỉ mới làm hồ sơ xin phép tận thu cát nhưng chưa được cấp phép. “Đơn vị này chỉ mới làm hồ sơ xin phép tận thu cát nhưng chưa được cấp phép, ngay sau khi nhận được phản ánh chúng tôi đã yêu cầu xã ra lập biên bản, ngăn chặn sự việc này”.

Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung đang trong quá trình xây dựng.

Được biết, ngày 7/6/2017, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung của ông Nguyễn Viết Trung. Đến ngày 26/4/2018, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục có Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung của ông Nguyễn Viết Trung.

Điều đáng nói là đến này Khu dịch vụ hậu cần nghề cá này vẫn chưa xây dựng xong nhưng đã ngang nhiê lợi dụng việc nạo vét cảng cá để khai thác trái phép hàng nghìn khối cát.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Lợi dụng nạo vét cảng cá khai thác cát trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO