Quảng Bình: Di dời 7 hộ dân khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm trên sông Gianh

07/09/2019 17:17

(TN&MT) – Ngày 6/9, sát bờ sông Gianh tại thôn Đức Phú 1, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa đã xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 100m uy hiếp nhiều nhà dân. Đến sáng 7/9, vết nứt đã trở thành khu vực sạt lở nguy hiểm khiến nhà của một hộ dân bị sạt xuống bờ sông.

Ngày 6/9, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải bài viết: “Tuyên Hóa – Quảng Bình: Xuất hiện vết nứt kéo dài cả 100 mét sau khi lũ rút”, phản ánh về hiện tưởng xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 100m sát bờ sông Gianh tại thôn Đức Phú 1, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tại khu vực này có 7 hộ già đình đang sinh sống. Tuy nhiên, đến sáng nay ngày 7/9, đất tại khu vực này đã sạt xuống bờ sông hơn 3m, do đó chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời những hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm này.

Nhà cấp 4 của gia đình anh Mai Tân đã bị trôi xuống sông và đang uy hiếp ngôi nhà 2 tầng
Nhà cấp 4 của gia đình anh Mai Tân đã bị trôi xuống sông và đang uy hiếp ngôi nhà 2 tầng

Hiện tượng này xuất hiện khi nước lũ trên sông Gianh rút do những ngày vừa qua mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện Tuyên Hóa khiến hàng nghìn ngôi nhà ngập trong nước lũ.

Theo ghi nhận của PV vào sáng ngày 7/9, khu vực sạt lở hiện nay đã lớn hơn, một nhà xưởng của hộ gia đình anh Mai Trung đã bị sạt xuống sông, sạt lở đang tiến sát vào ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh. Đồng thời, vết nứt này cũng đang một ngày rộng ra, sụt xuống bờ sông, nhiều điểm đất đã sụt xuống sông đến 20m.
 

Tại khu vực xảy ra sạt lở nguy hiểm có 7 hộ gia đình đang sinh sống. Tình trạng sạt lở đang xảy ra rất nhanh, những ngôi nhà của dân có thể sụt xuống sông bất cứ lúc nào
Tại khu vực xảy ra sạt lở nguy hiểm có 7 hộ gia đình đang sinh sống. Tình trạng sạt lở đang xảy ra rất nhanh, những ngôi nhà của dân có thể sụt xuống sông bất cứ lúc nào

Ông Võ Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Đức Hóa, cho biết sẽ di dời những hộ dân và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. “Hiện khu vực sạt lở có điểm đã sụt xuống bờ sông 3m, có khu vực đất sụt xuống sông đến 20m, nhà của anh Mai Trung là nằm khu vực nguy hiểm nhất. Để đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã yêu cầu những hộ dân di chuyển đến khu vực an toàn, đồng thời vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực sạt lở này”.
 

Chính quyền địa phương khẩn trương yêu cầu những hộ dân này di dời lên khu vực an toàn
Chính quyền địa phương khẩn trương yêu cầu những hộ dân này di dời lên khu vực an toàn

Hiện, khu vực sạt lở có 7 hộ dân đang sinh sống, UBND huyện Tuyên Hóa và chính quyền địa phương đã yêu cầu những hộ dân đến khu vực an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Di dời 7 hộ dân khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm trên sông Gianh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO