“Quảng Bình: Cơ sở đóng tàu hoạt động chui gây ô nhiễm khiến dân bức xúc”: Đình chỉ hoạt động, yêu cầu trả lại hiện trạng

Hồng Thiệu| 17/04/2020 15:51

(TN&MT) - Liên qua đến việc 2 cơ sở đóng tàu hoạt động chui gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều năm qua tại phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn. Cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, đình chỉ hoạt động và yêu cầu xử lý dứt điểm hoạt động trái phép này, trả lại nguyên hiện trạng.

Trước đó, ngày 14/4 Báo Điện tử TN&MT đăng tải bài viết: “Quảng Bình: Cơ sở đóng tàu hoạt động chui gây ô nhiễm khiến dân bức xúc”, phản ánh về việc 2 cơ sở đóng tàu Huệ Thế và Tịnh Hiếu hoạt động chui nằm gần đê sông Gianh, TDP Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, chưa có quy hoạch, chưa có quyết định thuê đất nhưng không hiểu sao vẫn tồn tại nhiều năm qua.

Hoạt động phun sơn gây ô nhiễm từ cơ sở đóng tàu thuyền.

Hoạt động phun sơn của 2 cơ sở này gây nên tình trạng ô nhiễm khiến người dân bức xúc bất bình. Riêng, TDP Xuân Lộc, phường Quảng Phúc có trên 200 hộ dân, khoảng gần 1.000 nhân khẩu thì có gần 40 hộ bị ảnh hưởng từ hoạt động của 2 cơ sở sơn, đóng tàu thuyền này.

Việc 2 cơ sở đóng tàu xây dựng, hoạt động trái phép gây ảnh hưởng đến hành lang đê sông Gianh, ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Quy trình kiểm tra đê điều hàng năm đều phải thực hiện báo cáo, năm 2019 tại đây không thấy có hiện tượng hoạt động xâm hại đến đê điều. Ở Quảng Bình đê đều nằm vào loại đê cấp 5,6 chỉ ngăn xâm nhập mặn, ngăn lũ tràn qua. Còn đơn vị nào sử dụng, lấn chiếm, xâm hại, gây thiệt hại đến hệ thống đê thì phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, về phân cấp quản lý đề điều có 3 cấp, tỉnh, huyện và cấp xã. Các đê trên địa bàn Quảng Bình nằm ở địa phương nào thì giao cho địa phương đó quản lý, nên việc vi phạm về cấp phép của đê là xã phải chịu trách nhiệm trước nhưng đến nay vẫn chưa thấy xã nào báo cáo lên cả. Anh sẽ cho anh em kiểm tra lại”.

Đình chỉ hoạt động 2 cơ sở đóng tàu thuyền gây ô nhiễm.

Xây dựng và hoạt động trái phép của 2 cơ sở đóng tàu này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến hệ thống đê sông Gianh. Ngoài ra đến nay 2 cơ này vẫn chưa có đấu nối bến thủy nội địa.

Trao đổi với PV, ông Trần Phong – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, cho biết đã yêu cầu TX. Ba Đồn kiểm tra, đình chỉ hoạt động, xử lý dứt điểm ngay tình trạng này. “Hiện TX. Ba Đồn đã đình chỉ hoạt động, xử lý 2 cơ sở hoạt động trái phép này, sau đó phải có báo cáo sự việc gửi UBND tỉnh và Sở nắm. Cái này trước đây Sở tiến hành kiểm tra phát hiện địa phương cho thuê đất sai quy định nên đã đình chỉ yêu cầu thao dỡ nhưng đến nay vẫn hoạt động lén lút. Phải xử lý dứt điểm tình trạng này”.

Cơ sở đóng tàu thuyền nằm trên hành lang đê sông.

Ngày 15/4, UBND TX. Ba Đồn đã có Công văn số 447/UBND-TNMT Kiểm tra chấn chỉnh tình hình hoạt động sửa chữa tàu thuyền tại 2 cơ sở đóng tàu tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Tại công văn này nêu: Yêu cầu UBND phường Quảng Phúc chấm dứt ngay việc cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh (cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền) trên địa bàn phường. Đồng thời, thông báo cho 2 hộ kinh doanh ngừng ngay việc sửa chữa tàu thuyền tại 2 vị trí trên; Thu gom đổ chất thải đúng nơi quy định. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/4/2020.

Công văn của UBND thị xã Ba Đồn.

Ông Trần Trung Lâm – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn, cho biết: “Sự việc này không phải là mới nữa, đất đai trước kia xã phường cho thuê sai thẩm quyền nên đề nghị tạm dừng, tuy nhiên đứng trước nhu cầu của người dân để sửa chữa tàu, thuyền cho ngư dân. Năm 2018, hai hộ có đơn xin được đầu tư làm cơ sở đóng tàu thuyền. Nhưng đối chiếu các quy hoạch thì vừa rồi đang quy hoạch phân khu bổ sung, 2 cơ sở này không nằm trong quy hoạch thương mại dịch vụ nên phải tạm dừng vì nó nằm trong hành lang đê sông. UBND TX. Ba Đồn vừa rồi có dự án âu thuyền dịch vụ hậu cần nghề cá cũng đề xuất đưa vào khu đó luôn, thuyền bè về đó vào đó sửa chưa luôn. Sau khi báo phản ánh UBND TX. Ba Đồn đã tiến hành kiểm tra, giao cho phường yêu cầu 2 cơ sở phải thực hiện dọn vệ sinh môi trường, không tiếp tục tiếp nhận các tàu thuyền vào để đóng và sửa chữa, trả lại hiện trạng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Quảng Bình: Cơ sở đóng tàu hoạt động chui gây ô nhiễm khiến dân bức xúc”: Đình chỉ hoạt động, yêu cầu trả lại hiện trạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO