Quảng Bình: Cách ly con trai BN 2002 cùng người thân về quê ăn Tết

Hồng Thiệu| 09/02/2021 06:15

(TN&MT) - Ngày 8/2, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh(CDC) Quảng Bình cho biết đơn vị này vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung đối với cháu H.N.L (SN 2012) là con trai BN 2002 sau khi về quê tại Quảng Bình.

Theo đó, cháu H.N.L là học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Kịp, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, có địa chỉ lưu trú tại 90/16 đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

CDC Quảng Bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đưa các trường hợp liên quan đến BN 2002 đi cách ly tập trung.

Thông tin dịch tễ, từ ngày 01/02/2021 cháu H.N.L được nghỉ Tết. Trong quá trình nghỉ học cháu ở nhà, chỉ tiếp xúc với bố. Đến khoảng 16h, ngày 04/02/2021, cháu cùng anh H.X.D, chị P.T.M.H (vợ anh H.X.D), H.G.B và H.T.Q (con anh H.X.D) ở cùng xóm trọ bắt taxi tới sân bay Tây Sơn nhất, đi chuyến bay Vietjet 306, chuyến TPHCM - Huế. Đến 22h cùng ngày về tới sân bay Phú Bài.

Sau đó, những người này cùng đi tắc xi về địa phương lúc 2h sáng ngày 05/02/2021, tại xóm 9 thôn Nam, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn. Sáng cùng ngày 05/02/2021 bà ngoại đưa cháu H.N.L đến khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe tại Trạm y tế xã Quảng Hoà, TX. Ba Đồn. 

Sau khi có thông tin bố cháu H.N.L dương tính với Sars CoV-2, CDC Quảng Bình đã nhanh chóng đưa cháu H.N.L đi cách ly tập trung, đồng thời lấy xét nghiệm đối với cả gia đình anh H.X.D. Vì cháu H.N.L mới 9 tuổi nên cơ quan chức năng đã yêu cầu cử một người thân cùng cách ly tập trung với cháu.

Kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 5 trường hợp liên quan đến BN 2002 có kết quả âm tính với Sars CoviD-2.

Ngành y tế tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo UBND các xã Quảng Hòa và Quảng Minh theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà của các đối tượng tiếp xúc gần với cháu H.N.L. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và Trung Tâm y tế thị xã Ba Đồn tiếp tục điều tra, truy vết và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện những biểu hiện bất thường như ho, sốt, khó thở ...

Theo thông tin của CDC Quảng Bình vào lúc 21h30 ngày 8/2/2021 kết quả xét lần 1 của cháu H.N.L và gia đình anh H.X.D là âm tính với Sars CoviD-2.

Hiện, sức khỏe cháu H.N.L bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Cách ly con trai BN 2002 cùng người thân về quê ăn Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO