Quảng Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng dùng mìn đánh cá trên biển

27/04/2019 20:46

(TN&MT) - Ngày 26/4, BĐBP Quảng Bình phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng dùng mìn đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Theo đó, vào lúc khoảng 08h ngày 26/4, tại tọa độ 17 độ 14 phút Vỉ độ Bắc, 106 độ 56 phút Kinh độ Đông. Cách bờ biển xã Ngư Thủy Trung khoảng 2 hải lý về phía Đông, lực lượng phòng, chống tội phạm và ma túy Đồn BP Ngư Thủy phối hợp với lực lượng Phòng phòng, chống tội phạm và Ma túy BĐBP Quảng Bình đã bắt quả tang tàu đánh cá mang số hiệu QB1039TS do Đặng Thế Dỹ, sinh năm 1969, thường trú tại Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng cùng 3 thuyên viên là Lê Đức Thái, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1971 cùng ở Xã Quang Phú và Nguyễn Thái Tứ, sinh năm 1972 thường trú ở phường Hải Thành Thành phố Đồng Hới đang có hành vi tàng trữ sử dụng vật liệu nổ để đánh cá.
 

Những đối tượng dùng mìn đánh cá trên biển bị lực lượng BĐBP bắt giữ
Những đối tượng dùng mìn đánh cá trên biển bị lực lượng BĐBP bắt giữ

Quá trình khám xét phương tiện phát hiện 18 quả mìn các loại có trọng lượng 13kg, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm. Các đối tượng này khai nhận số mìn trên dùng để khai thác thủy hải sản. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Đặng Thế Dỹ, phát hiện thu giữ thêm 01 cối bê tông và 01 chày inox dùng để đâm, giả thuốc nổ trước khi gói thành từng quả mìn mang ra biển để đánh cá.
 

Số lượng lớn mìn và kíp nổ bị thu giữ
Số lượng lớn mìn và kíp nổ bị thu giữ

Hiện, BCH BĐBP Quảng Bình  đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Ngư Thủy tổ chức điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng dùng mìn đánh cá trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO