Phú Yên, Bình Định đón khách du lịch Tết Nhâm Dần tăng cao

Mỹ Bình | 07/02/2022 18:24

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành Du lịch Phú Yên và Bình Định tất bật đón khách du xuân, trong đó Phú Yên đón 41.900 lượt du khách và Bình Định đón hơn 155.000 lượt khách tham quan du lịch.

Tại Phú Yên, Theo thống kê trong 5 ngày đầu năm mới Nhâm Dần (từ ngày 1-5/2, tức mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán) ngành Du lịch tỉnh đón 41.900 lượt khách, tăng 173% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượt khách tại các cơ sở lưu trú đạt 30.120 lượt, tăng 184% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động du lịch đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 181% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu lưu trú đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ. Khách du lịch chủ yếu đi theo hình thức nhóm gia đình và đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên.

img_2024.jpg
  Du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa 

Tại các điểm di tích, danh thắng có thu phí, lượng khách năm nay tăng mạnh so với năm 2021. Từ ngày mùng 1-5 Tết Nguyên đán, tại ba điểm: Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn đón khoảng 46.400 lượt khách, trong đó khách ngoài tỉnh 34.933 lượt, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu bán vé đạt hơn 534 triệu đồng. Cụ thể, tại Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa đón 26.583 lượt khách, trong đó khách ngoài tỉnh 17.433 lượt khách; Thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh đón 8.099 lượt khách, trong đó khách ngoài tỉnh 5.779 lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn đón 11.721 lượt khách.

Tại Bình Định, Từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 (tức từ 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Bình Định đón hơn 155.000 lượt khách, tăng 40% so với dịp Tết Tân Sửu 2021; tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 117 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Du lịch cho biết, lượng khách đến Bình Định dịp Tết năm nay tăng cao ngoài dự đoán, phần lớn đi với hình thức tự túc theo nhóm gia đình. Du khách đi bằng phương tiện cá nhân chủ yếu đến từ các tỉnh Tây Nguyên, như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum.

Riêng khách từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đi đường hàng không đến sân bay Phù Cát với 165 chuyến, tăng 57% so với năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng cho năm mới khởi động phát triển du lịch của tỉnh Bình Định.

img_2524(1).jpg
  Du khách tham quan khu du lịch Eo Gió Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn 

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú trong tỉnh mở cửa đón khách du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần đạt 70%. Hầu hết các khách sạn từ 3 - 5 sao công suất phòng đạt 80 - 90%, riêng tại các khách sạn FLC Quy Nhơn, Fluer De Lys, Mường Thanh, công suất phòng đạt 100%. Tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 14.000 lượt khách, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dịp Tết Nhâm Dần, có khoảng 141.640 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh, tăng 40% so với năm 2021. Trong đó một số khu, điểm du lịch như: Hầm Hô, Eo Gió, Kỳ Co, công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn, khu du lịch Trung Lương, khu du lịch Ghềnh Ráng, Bảo tàng Quang Trung, Đài Kính Thiên, khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên, Bình Định đón khách du lịch Tết Nhâm Dần tăng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO