Petrovietnam phối hợp tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

pV| 24/06/2022 18:20

Ngày 17-18/6/2022, ngay sau kỳ họp lần thứ III Tiểu ban Thăm dò Khai thác nhiệm kỳ 2020-2022, Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí (Ban TKTD) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro hỗ trợ và phối hợp với cùng Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), Ban Dân vận huyện ủy huyện Thăng Bình, UBND huyện Thăng Bình, và Đoàn Thanh Niên huyện Thăng Bình tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình gồm một chuỗi các hoạt động như: Hội nghị tuyên truyền về tình hình an ninh, an toàn biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ đảng viên và ngư dân trên địa bàn huyện Thăng Bình, Quảng Nam; khám bệnh cấp phát thuốc cho ngư dân và tặng quà, cờ Tổ quốc cho tàu cá ngư dân; chương trình “ Hãy làm sạch biển"; chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tặng quà cho hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh là con của ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; Cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương”; Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Chiến sĩ Cảnh sát biển”.

865bb841f69e2a85caf8a61c1b99983d.jpg
Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương” và cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Chiến sĩ Cảnh sát biển”

Chương trình đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (1.000.000đ/suất), 10 xe đạp trị giá 25.000.000 đồng và 25 suất học bổng (1.000.000 đồng/suất) cho học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Bên cạnh đó, Ban Tìm Kiếm Thăm dò Dầu khí cùng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã có buổi gặp mặt và làm việc với Hải đoàn 21. Đoàn công tác đã dành tặng 2 bộ máy in màu và 2 bộ máy tính với tổng trị giá 30 triệu đồng cho Hải đoàn 21.

Đây là đơn vị đã tham gia phối hợp triển khai công tác thực địa liên quan đến một số dự án thăm dò dầu khí như bảo vệ tàu địa chấn Bình Minh 02 thực hiện khảo sát thu nổ nổ địa chấn 2D (Dự án PVN-12, PVN-15), bảo vệ dự án khoan giếng thăm dò Kèn Bầu-1X, 2X, 3X lô 114, Đàn Tranh-1X Lô 115/09…

91f9cc8574f0a7bebe814d09564e24ec.jpg

Lãnh đạo Ban TKTD và Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao đổi tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 và kế hoạch năm tiếp theo.

Theo Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, giàn khoan dầu khí đặt ở đâu khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ở đó. Đại tá Trần Quang Tuấn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Petrovietnam đã làm gia tăng sự yên tâm của người dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

657ed1123be49403a661dc6e1a020db0.png
Trao tặng 10 xe đạp cho học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Thủ trưởng Hải đoàn 21 khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Petrovietnam trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động dầu khí trên biển thuộc vùng quản lý của Hải đoàn 21.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trịnh Xuân Cường - Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí đã cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 đã luôn hỗ trợ, bảo vệ các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các đơn vị dầu khí. Ông Trịnh Xuân Cường cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ và tình cảm giữa hai đơn vị sẽ ngày càng bền chặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Petrovietnam phối hợp tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO