Trong nước

Ông Phan Phong Phú được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thanh Tùng 06/02/2024 - 18:13

HĐND tỉnh Quảng Bình vừa bỏ phiếu bầu bổ sung ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Sáng 6/2, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13. Chủ trì và điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu nêu rõ, kỳ họp thứ 13 nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh thành những quy định chi tiết, sát thực tế để chính quyền các cấp triển khai thực hiện.

1(5).jpg
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú (thứ 2 từ trái sang phải)

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe, thảo luận về 3 tờ trình của UBND tỉnh, 2 báo cáo của các ban HĐND tỉnh. Sau khi đại diện các cơ quan trình các dự thảo nghị quyết, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định về học phí học kỳ II năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông”.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự. Sau khi nghe các tờ trình, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng; bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Phong Phú sinh năm 1970, quê quán xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Trình độ lý luận chính trị cao cấp; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế. Ông Phan Phong Phú từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của ông Phan Mạnh Hùng trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong những năm qua và chúc đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Chúc mừng ông Phan Phong Phú được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu mong muốn ông Phan Phong Phú tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

2(4).jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Văn Khương

+ Chiều 6/2, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Khương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và năng lực công tác của đồng chí Trần Văn Khương trong thời gian qua.

Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, ông Trần Văn Khương tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để cùng với tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên – môi trường để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Khương bày tỏ quyết tâm trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, người lao động của sở hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3(4).jpg
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Kiên

+ Cũng trong chiều 6/2, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND TP. Đồng Hới đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Sở Giao thông vận tải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trung Kiên bày tỏ niềm vinh dự; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm to lớn nên bản thân sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Hiện, UBND TP. Đồng Hới đã có đủ số lượng 3 Phó Chủ tịch UBND theo quy định của Chính phủ về cơ cấu, số lượng chức danh lãnh đạo UBND.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Phan Phong Phú được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO