Ông Hồ Tiến Thiệu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Nghĩa| 17/07/2020 15:54

(TN&MT) - Ngày 17/7, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp chuyên đề) bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang cảnh Kỳ họp.

Theo đó, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 45/49 phiếu của đại biểu có mặt tại kỳ họp, đạt 88,23%.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó (sáng 17/7), BCH Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Thiệu từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Thái Hồng Công - Giám đốc Công an tỉnh, Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Dương Công Vĩ - Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Ngọc Thưởng (nguyên Phó Bí thư tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) do ông Thưởng đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Hồ Tiến Thiệu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO