Nước sông Seine dâng cao, giao thông trên sông ngừng hoạt động, các trạm xe lửa đóng cửa

24/01/2018 10:10

(TN&MT) - Chính quyền Paris đã đình chỉ lưu thông trên sông Seine và vào ngày 24/1 sẽ đóng cửa một số trạm xe lửa phục vụ các điểm đến du lịch bao gồm tháp Eiffel và Musee d'Orsay do những cơn mưa không ngớt làm nước sông Seine dâng cao.

Cảnh sát Paris cho biết các nhân viên cứu hỏa đã sơ tán những chiếc thuyền buồm do lo ngại chúng có thể phá vỡ các tuyến neo đậu khi mực nước sông tăng thêm 40 cm trong một đêm, đạt đến mức 4,92 mét, và theo dự báo, mực nước sông Seine có thể đạt đỉnh cao vào khoảng 5,77 mét vào ngày thứ 7.

Toàn cảnh bờ sông Seine ngập nước gần tháp Eiffel ở Paris, Pháp, sau nhiều ngày mưa không ngớt gây ngập lụt ở Pháp, ngày 23/1/2018. Ảnh: Reuters / Christian Hartmann
Toàn cảnh bờ sông Seine ngập nước gần tháp Eiffel ở Paris, Pháp, sau nhiều ngày mưa không ngớt gây ngập lụt ở Pháp, ngày 23/1/2018. Ảnh: Reuters / Christian Hartmann

Hồi năm 2016, nhiều người chết và bảo tàng Louvre nổi tiếng của thủ đô Paris đã chuyển nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ tạo tác quý giá đến nơi an toàn khi mực nước sông Seine tăng lên đến hơn 6 mét. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), thiệt hại do lũ lụt trong thành phố sau đó gây tổn thất khoảng 1 tỷ euro (1,23 tỷ USD).

Sáu mét vẫn còn thấp hơn mức gây nguy hiểm cho người dân. Dòng sông Seine từng đạt mức kỷ lục 8,6 mét hồi năm 1910, khi hàng ngàn người Paris phải trốn khỏi các khu vực thấp trũng của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước sông Seine dâng cao, giao thông trên sông ngừng hoạt động, các trạm xe lửa đóng cửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO