(TN&MT) – Gần 10 năm trôi qua sau khi hết hạn để tạm và bắt buộc phải di chuyển đi nơi khác, núi rác khổng lồ tại khu công nghiệp Khai Quang (TP. Vĩnh Yên, tỉnh...
(TN&MT) – Gần 10 năm trôi qua sau khi hết hạn để tạm và bắt buộc phải di chuyển đi nơi khác, núi rác khổng lồ tại khu công nghiệp Khai Quang (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn sừng sững ở đó và ngày càng mở rộng. Câu hỏi đặt ra là chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã chi bao nhiêu tiền cho việc xử lý rác? Tại sao chi tiền mà tình trạng ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm?
Vừa qua, báo TN&MT đã đăng tải bài viết Cuộc sống khổ sở của người dân sống cạnh “bom” rác giữa lòng thành phố Vĩnh Yên. Bài viết phản ánh cuộc sống địa ngục của gần 40 hộ dân sinh sống tại khu phố Mậu Thông (phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khi gần 10 năm qua, họ phải sống trong cảnh ô nhiễm nặng nề do núi rác tạm ở khu công nghiệp Khai Quang (TP. Vĩnh Yên) gây ra.
Được biết, từ năm 2008, chính quyền TP. Vĩnh Yên có chủ trương sử dụng 2 hecta đất trong KCN Khai Quang (là vị trí bãi rác hiện giờ) để làm nơi tập kết tạm rác thải của thành phố trong 2 năm. Thế nhưng đến nay, gần 10 năm trôi qua, bãi rác tạm ngày nào đã mở rộng có lẽ gấp 3 lần so với thời điểm ban đầu nhưng chính quyền TP. Vĩnh Yên vẫn chưa di chuyển đi được.
Nhằm làm rõ thông tin liên quan tới việc chậm di chuyển bãi rác tạm nêu trên, PV báo TN&MT đã có buổi làm việc với ông Hoàng Đình Thuật, Chánh văn phòng TP. Vĩnh Yên. Tại buổi làm việc, ông Thuật cho biết, lãnh đạo thành phố đã nhiều lần họp bàn để đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay, các giải pháp vẫn đang được cân nhắc và báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Chính quyền TP. Vĩnh Yên vẫn đang loay hoay tìm giải pháp để di chuyển núi rác tạm này
“Hiện nay bãi tập kết, chôn lấp rác thải ở lô CN14, khu công nghiệp Khai Quang (bãi rác đang gây ô nhiễm – PV) đã quá đầy và UBND tỉnh cũng đồng ý cho đóng cửa bãi rác từ năm 2014. Tuy nhiên rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố vẫn phải chôn lấp, xử lý tại đây là vì bãi tập kết, chôn lấp rác tạm mới (tại lô CX5, khu công nghiệp Khai Quang) chưa thể đi vào hoạt đông. Nguyên nhân bởi đơn vị quản lý khu công nghiệp Khai Quang không đồng ý cho xe vận chuyển rác đi qua khu công nghiệp để vào bãi rác. Hiện UBND thành phố đang đề xuất với UBND tỉnh cho khôi phục lại bãi rác Núi Bông và giao cho Công ty cổ phần Môi trường & Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên lắp dựng module để xử lý rác thải theo công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường tại bãi rác Núi Bông” – ông Thuật cho biết.
Cũng theo lời của vị Chánh văn phòng này, một giải pháp khác cũng được thành phố Vĩnh Yên cân nhắc là sẽ chuyển một phần lượng rác sinh hoạt của thành phố về Nhà máy xử lý rác thải ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Tuy nhiên do nhà máy này công suất nhỏ (chỉ tiếp nhận được thêm khoảng 8 tấn rác/ngày ở TP. Vĩnh Yên) và đơn giá xử lý rác ở đây quá cao so với đơn giá mà tỉnh Vĩnh Phúc giao nên phương án nêu trên rất khó khả thi.
“Hiện nay quỹ đất của TP. Vĩnh Yên còn rất ít nên việc đặt bãi rác ở đâu quả thực là bài toán khó với chính quyền thành phố. Chúng tôi đã tìm nhiều địa điểm khác nhau để cân nhắc chuyển bãi rác tạm về đó nhưng chỗ nào cũng vướng, không vướng cái này thì vướng cái kia” – ông Hoàng Đình Thuật cho biết thêm.
Liệu TP. Vĩnh Yên chỉ bỏ ra 3 tỷ đồng/1 năm để tập kết và xử lý rác thải?
Được biết, ngày 24/4/2018 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 2833/UBND – NN5 gửi UBND TP. Vĩnh Yên về việc khẩn trương nghiên cứu và có giải pháp giảm lượng rác thải đưa về xử lý tại Bãi rác tạm khu công nghiệp Khai Quang. Tuy nhiên với những thông tin mà ông Thuật cho biết ở trên, có lẽ việc di chuyển núi rác tạm đang gây ô nhiễm nặng nề này vẫn phải trải qua một hành trình rất dài nữa. Liệu lời hứa (bằng văn bản) của UBND TP. Vĩnh Yên với nhân dân thôn Mậu Thông là đến tháng 4/2019 sẽ dừng, không chuyển rác vào bãi rác tạm tại khu công nghiệp Khai Quang có thành hiện thực?
Cũng theo báo cáo của UBND TP. Vĩnh Yên gửi tỉnh UBND Vĩnh Phúc thì hiện nay, mỗi ngày bãi rác tạm ở khu công nghiệp Khai Quang tiếp nhận khoảng 108 tấn rác thải. Chi phí cho việc tập kết và xử lý rác tại đây là 76.000 đồng/1 tấn. Như vậy, chi phí xử lý rác thải của thành phố Vĩnh Yên hiện nay là khoảng 8 triệu đồng/ngày và khoảng 3 tỷ đồng/1 năm. Đơn vị thực hiện việc tập kết và xử lý rác thải là Công ty cổ phần Môi trường & Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
Thế nhưng dư luận băn khoăn ở chỗ, đối với trung tâm hành chính của cả tỉnh Vĩnh Phúc, lại đang phấn đấu đạt đô thị loại I như thành phố Vĩnh Yên thì con số 3 tỷ đồng/1 năm bỏ ra để xử lý rác thải liệu có quá thấp? Và thực tế thì ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc chi cho hoạt động thu gom, tập kết và xử lý rác thải mỗi năm ở thành phố Vĩnh Yên là bao nhiêu? Liệu có đúng chỉ là 3 tỷ đồng/1 năm hay không?
(TN&MT) – Hàng trăm con người ngày ngày phải sống giữa mùi xú uế kinh khủng, trong cảnh ruồi nhặng bay như ong và nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nặng nề bởi bãi...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
(TN&MT) -Tại Hội nghị của Liên hợp quốc rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỷ hành động “Nước vì sự phát triển bền vững” giai đoạn 2018-2022 diễn ra từ 22-24/3 tại New York (Mỹ), Đoàn công tác của Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt động gặp gỡ song phương các đối tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước thời gian tới.
Trong khuôn khổ Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm 2023, ngày 23/3 (giờ địa phương), tại New York, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có các cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) Qu Dongyu, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Natalia Kanem.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ quan điểm này tại phiên đối thoại cấp cao Hợp tác về nước trong khuôn khổ Hội nghị của Liên Hợp Quốc về nước năm 2023, chiều 23/3 (giờ địa phương).
Ngày 26/3, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện (đợt 1) năm 2023. Trong đó, có rất nhiều tuyến đường liên thôn, tuyến đường nhánh nhỏ đã được bê tông hoá,...
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các huyện vùng cao Tây Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã tích triển khai nhiều phong trào, nhiều mô hình hay nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Bản Trống Là,...
Đêm khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng thu hút hàng ngàn người tham gia. Đây là con phố đi bộ thứ 3 tại Cố đô Huế, sau phố đi bộ Phạm Ngũ Lão-Chu Văn An-Võ Thị Sáu và phố đêm Hoàng thành.
(TN&MT) - Theo danh mục Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vạt liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sơn La có hơn 150 điểm mỏ đã được đưa vào quy hoạch. Những năm qua, tỉnh...
Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu cách trung tâm huyện Văn Yên (Yên Bái) khoảng 30km. Khu bảo tồn vẫn giữ được hệ sinh thái rừng nguyên sinh với nhiều động, thực vật quý hiếm đã tạo điều kiện cho người dân địa phương phát triển du lịch...
Sáng 26/3/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và thăm khu di tích trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ...
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 27/3 tại các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng...
Để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng bào công giáo Mông tại Mường Hoa, Sa Pa (Lào Cai) đã tăng cường công tác bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước để cùng chung tay bảo vệ nguồn nước.
(TN&MT) - Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, với sự tham dự của 4.000 vận động viên (VĐV). Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu:...
Nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên – Huế đã được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2022 - 2025.
(TN&MT) - Theo quan điểm Phật giáo, những người phát tâm đi trên lộ trình giải thoát giác ngộ với Đức Phật phải thực hiện tâm từ bi. Theo đó, chẳng những không được sát hại, mà phải tôn trọng sự sống của loài người, loài vật, cho đến...
(TN&MT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp khu vực Tây Bắc đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về...
Việc hưởng ứng nhằm kêu gọi người dân và du khách đến Huế cùng xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc lan tỏa thông điệp và tăng cường nhân rộng thói quen sống xanh, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một...
(TN&MT) - Tối 25/3, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái (Yên Bái) Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Công thương và Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức Chương trình Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023. Trong một giờ đồng hồ tắt đèn và các thiết...
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 26/3, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.