Nhiều giải pháp trong phòng chống tham nhũng vặt trong thời gian tới

31/07/2019 15:36

(TN&MT) - Ngày 31/7 tại tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua số 1 Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Tham nhũng vặt - nhận diện và giải pháp phòng chống”. Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đồng chủ trì Hội nghị.  

Dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Yên Bái, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo cùng các phòng chuyên môn 14 ban nội chính, tỉnh ủy các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc.
 

Các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc thảo luận đưa ra nhiều ý kiến trong phòng, chống tham nhũng vặt.
Các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc thảo luận đưa ra nhiều ý kiến trong phòng, chống tham nhũng vặt.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các ban nội chính tỉnh ủy trong Cụm đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của cấp ủy địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 tỉnh ổn định và giữ vững, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có sự chuyển biến tích cực. Cụm thi đua số 1 đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác với 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.
 

Các ban nội chính, tỉnh ủy trong cụm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng, ban hành 159 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn, lựa chọn 24 vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm để đưa vào diện  ban thường vụ, tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tiến độ xử lý, giải quyết 123 vụ, việc trên địa bàn; tham mưu xử lý trên 1.800 đơn thư gửi đến thường trực tỉnh ủy, ban nội chính, tỉnh ủy và tham mưu tổ chức 28 cuộc họp giao ban định kỳ, chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Đồng thời, cụm đã thực hiện 45 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo chương trình công tác.
 

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Yên Bái.
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính, Trung ương tặng tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm làm tốt hơn nữa công tác nhận diện, giải pháp phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính, Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của các tỉnh trong cụm thi đua số 1. Trong thời gian tới, các tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ năm 2019 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Mặt khác cần nắm chắc tình hình an ninh trật tự để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, không để rơi vào tình trạng bị động trong việc đấu tranh với thế lực xấu.
 

Bên cạnh đó, các ban nội chính trong cụm cần tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tham mưu cấp ủy loại ngay khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, rà soát lại quy trình quy định của Đảng trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo sự đồng bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đấu tranh chống tham nhũng trở thành yêu cầu bức thiết hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều giải pháp trong phòng chống tham nhũng vặt trong thời gian tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO